Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Edano đã đề nghị Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ TanerYildiz thúc đẩy các cuộc đàm phán, tỏ ý hy vọng ông Yildiz tiếp tục đánh giátích cực công nghệ của Nhật Bản. Đáp lại, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ankarasẽ cân nhắc vấn đề này.
Theo giới phân tích, đề nghị trên là dấu hiệu cho thấy Tokyo sẵn sàng theo đuổiviệc xuất khẩu công nghệ điện hạt nhân nhằm vực dậy nền kinh tế đang gặp khókhăn của nước này, trong khi tìm cách giảm sự phụ thuộc vào điện hạt nhân sau sựcố nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Từ tháng 12 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã dành quyền ưu tiên đàm phán xây dựng mộtnhà máy điện hạt nhân ở nước này cho công ty Toshiba và Công ty Điện lực Tokyo(TEPCO). Tuy nhiên, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã bị đình trệ do TEPCO có ýđịnh rút khỏi các cuộc đàm phán sau sự cố tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số1./.