Nhật Bản nổi giận việc Triều Tiên dọa ngừng đàm phán song phương

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố Tokyo không thể chấp nhận việc Triều Tiên bóng gió việc ngừng các cuộc đàm phán song phương.
Nhật Bản nổi giận việc Triều Tiên dọa ngừng đàm phán song phương ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: AFP)

Theo Tân Hoa xã, tối 2/4, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố Tokyo không thể chấp nhận việc Triều Tiên bóng gió việc ngừng các cuộc đàm phán song phương.

Ngoại trưởng Kishida nói với các phóng viên rằng Bình Nhưỡng đã thông qua các kênh ngoại giao bày tỏ rằng nước này có thể tạm dừng các cuộc đàm phán đang diễn ra với Nhật Bản. Hãng thông tấn Kyodo dẫn phát biểu của ông Kishida cho biết: “Điều này là hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã thông báo với phía Nhật Bản rằng các cuộc đàm phán được nối lại cách đây 1 năm đang có nguy cơ đổ vỡ. KCNA cho biết cảnh báo trên đã được chuyển tới Tokyo thông qua các kênh ngoại giao.

Bình Nhưỡng cáo buộc Tokyo đã "quốc tế hóa" vấn đề nhân quyền của Triều Tiên tại Liên hợp quốc và gần đây đã tiến hành khám xét “trái phép” nhà riêng ở thủ đô Tokyo của Chủ tịch Tổng hội Triều Tiên - một hiệp hội thân Bình Nhưỡng tại Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.