Nhật Bản sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp tới cuối tháng 5 do COVID-19

Ông Nishimura - người phụ trách công tác ứng phó với dịch COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản, cho hay chính phủ sẽ mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ra các tỉnh Aichi và Fukuoka.
Nhật Bản sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp tới cuối tháng 5 do COVID-19 ảnh 1Cửa hàng đóng cửa phòng dịch COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 7/5, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết Chính phủ nước này dự định sẽ gia hạn tình trạng khẩn cấp hiện tại ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phía Tây cho đến ngày 31/5.

Phát biểu họp báo, ông Nishimura - người phụ trách công tác ứng phó với dịch COVID-19 của Chính phủ Nhật Bản, cho hay chính phủ sẽ mở rộng phạm vi áp dụng tình trạng khẩn cấp ra các tỉnh Aichi và Fukuoka.

Quyết định này cho phép cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp chống virus cứng rắn hơn trong nỗ lực hạn chế tình trạng lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

[Dịch COVID-19: Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine]

Trước đó, hôm 23/4, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh phía Tây, gồm Osaka, Kyoto và Hyogo.

Đây là lần thứ 3 Nhật Bản ban bố tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 ở 4 tỉnh/thành này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.