Nhật Bản sẽ tăng thuế tiêu dùng lên 10% vào tháng 10 năm 2019

Sau hai lần trì hoãn kế hoạch tăng thuế tiêu dùng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 15/10 thông báo Chính phủ Nhật Bản sẽ tăng sắc thuế này từ mức 8% hiện nay lên 10% như dự định vào tháng 10/2019.
Nhật Bản sẽ tăng thuế tiêu dùng lên 10% vào tháng 10 năm 2019 ảnh 1Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Tokyo, Nhật Bản. (Nguồn AFP/TTXVN)

Sau hai lần trì hoãn kế hoạch tăng thuế tiêu dùng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 15/10 thông báo Chính phủ Nhật Bản sẽ tăng sắc thuế này từ mức 8% hiện nay lên 10% như dự định vào tháng 10/2019 nhằm giúp hỗ trợ cho việc chi cấp đảm bảo an sinh xã hội đang "phình to."

Theo Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, Thủ tướng Abe đã chỉ đạo những bộ trưởng có liên quan đưa ra các giải pháp nhằm làm dịu tác động tiêu cực từ động thái tăng thuế đó. Ông Suga cho biết Nhật Bản sẽ nỗ lực hết mình nhằm tránh một tác động tiêu cực đến nền kinh tế thông qua việc triển khai mọi biện pháp có thể, nhất là khi nợ công đang ở mức rất cao.

Việc tăng thuế này lẽ ra được thực hiện từ tháng 10/2015 nhưng đã buộc phải hoãn lại do lo ngại rằng việc đó sẽ tác động tới chi tiêu tiêu dùng và không có lợi cho nền kinh tế.

[Nguồn thu từ thuế của Nhật Bản cao kỷ lục trong 26 năm]

Một phần nguồn thu dự kiến từ việc tăng thuế sẽ được dành cho việc mở rộng hỗ trợ chăm sóc trẻ em, bao gồm giáo dục trước tuổi đến trường mà Thủ tướng Abe cam kết trong giai đoạn "chạy đua" vào Hạ viện năm 2017.

Trong cuộc họp Nội các bất thường ngày 15/10, Chính phủ Nhật Bản còn thông qua một khoản ngân sách bổ sung trị giá khoảng 940 tỷ yen (8,4 tỷ USD) cho tài khóa 2018 nhằm thúc đẩy hoạt động tái thiết các khu vực bị thiệt hại bởi mưa lớn, động đất và bão tố hồi đầu năm nay.

Nhật Bản cũng đang cân nhắc hỗ trợ các nhà bán lẻ quy mô nhỏ và vừa nhằm hoàn lại người tiêu dùng 2% giá trị hóa đơn mua hàng dưới hình thức điểm thưởng trong các giao dịch thông qua phương tiện phi tiền mặt như thẻ tín dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục