Nhật Bản tiếp tục lùi thời điểm phóng tên lửa đẩy mới do thời tiết xấu

Tên lửa đẩy H3, phiên bản "kế nhiệm" của tên lửa đẩy H2A, dự kiến được phóng vào ngày 15/2, tuy nhiên, cơ quan này quyết định lùi sang khoảng 10h37-10h44 sáng 17/2 theo giờ địa phương.
Nhật Bản tiếp tục lùi thời điểm phóng tên lửa đẩy mới do thời tiết xấu ảnh 1Tên lửa đẩy Epsilon-6 rời bệ phóng tại Trung tâm vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản ngày 12/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 14/2, Cơ quan Hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã quyết định lùi thời điểm phóng lần đầu tiên tên lửa đẩy mới H3 của nước này sang ngày 17/2 tới do thời tiết xấu.    

Theo JAXA, tên lửa đẩy H3, phiên bản "kế nhiệm" của tên lửa đẩy H2A, dự kiến được phóng vào ngày 15/2, tuy nhiên, cơ quan này quyết định lùi sang khoảng 10h37-10h44 sáng 17/2 theo giờ địa phương.

[Kế hoạch hạ cánh lên Mặt Trăng của tàu thăm dò Nhật Bản thất bại]

Vụ phóng sẽ diễn ra tại Trung tâm Vũ trụ Tanegashima trên đảo Tanegashima ở tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản.    

JAXA nêu rõ cơ quan này đưa ra quyết định trên sau khi đánh giá dự báo thời tiết trời nhiều mây và mưa trong ngày 15/2 không phù hợp để tiến hành vụ phóng.  

Trước đó, JAXA ban đầu lên kế hoạch phóng tên lửa đẩy H3 mang theo một vệ tinh quan sát Trái Đất vào ngày 12/2 vừa qua, song phải lùi sang ngày 15/2 sau khi phát hiện một vấn đề ở hệ thống bay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục