Nhật chấp thuận yêu cầu của Hàn Quốc về phòng vệ tập thể

Phía Nhật Bản đã chấp thuận yêu cầu của phía Hàn Quốc khi thực thi quyền phòng vệ tập thể trên bán đảo Triều Tiên trên cơ sở được Hàn Quốc đề nghị hoặc cho phép.
Nhật chấp thuận yêu cầu của Hàn Quốc về phòng vệ tập thể ảnh 1Binh sỹ của lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. (Nguồn: Reuters)

Theo Tân Hoa xã, ngày 3/7, truyền thông địa phương cho biết Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, Tướng Shigeru Iwasaki ngày 2/7 đã chấp thuận lời kêu gọi của Hàn Quốc yêu cầu Nhật Bản không thực thi quyền phòng vệ tập thể trên bán đảo Triều Tiên khi chưa được Hàn Quốc đề nghị hoặc cho phép.

Trong cuộc gặp Tướng Iwasaki và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Martin Dempsey tại Hawaii ngày 2/7 bên lề cuộc tập trận hải quân đa quốc gia RIMPAC, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Đô đốc Choi Yun Hee cho rằng quyền phòng vệ tập thể của Nhật Bản không được thực thi trong bất kỳ trường hợp nào nếu không được Hàn Quốc đề nghị hoặc cho phép, cho dù việc thực thi này là để bảo vệ Nhật Bản.

Ông Choi cũng chỉ rõ việc cấm thực thi này sẽ được áp đặt đối với các hành động quân sự trong khu vực tác chiến của bán đảo Triều Tiên cũng như những hành động ảnh hưởng tới các khu vực tác chiến của bán đảo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.