Nhật-Hàn không đạt được đột phá về vấn đề "phụ nữ mua vui"

Nhật Bản và Hàn Quốc đã kết thúc cuộc đàm phán về vấn đề "phụ nữ mua vui" mà không đạt được bước đột phá nào.
Nhật-Hàn không đạt được đột phá về vấn đề "phụ nữ mua vui" ảnh 1Những phụ nữ Hàn Quốc từng bị buộc phải làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật trong cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai đã xuống đường tham gia cuộc tuần hành. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 15/12, Nhật Bản và Hàn Quốc đã kết thúc cuộc đàm phán về vấn đề "phụ nữ mua vui" mà không đạt được bước đột phá nào.

Trả lời báo giới sau cuộc đàm phán tại thủ đô Tokyo, Vụ trưởng Vụ Đông Á Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Lee Sang Deok nói: "Chúng tôi đã tổ chức các cuộc thảo luận một cách thiện chí. Thật khó để tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo trong năm nay."

Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo trong cuộc gặp, ông Lee và Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại Dương Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kimihiro Ishikane đã nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận về một loạt vấn đề song phương.

Theo các nguồn thạo tin, phía Nhật Bản tái khẳng định lập trường rằng vấn đề "phụ nữ mua vui" đã được giải quyết, trong khi Hàn Quốc một lần nữa kêu gọi Tokyo xin lỗi Seoul về vấn đề này.

Hiện Tokyo và Seoul đang nỗ lực tìm kiếm một giải pháp cho vấn đề trên tiếp sau cuộc gặp thượng đỉnh Nhật-Hàn hồi tháng trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.