Nhật lên kế hoạch diễn tập sơ tán đối phó với tên lửa Triều Tiên

Tờ The Nikkei ngày 4/1 đưa tin, Nhật Bản có kế hoạch tổ chức các cuộc diễn tập sơ tán trong vài tháng tới nhằm ứng phó với mối đe dọa tấn công hạt nhân từ Triều Tiên.
Nhật lên kế hoạch diễn tập sơ tán đối phó với tên lửa Triều Tiên ảnh 1(Nguồn: AP)

Theo Sputniknews.com, tờ The Nikkei ngày 4/1 đưa tin, Nhật Bản có kế hoạch tổ chức các cuộc diễn tập sơ tán trong vài tháng tới nhằm ứng phó với mối đe dọa tấn công hạt nhân từ Triều Tiên.

Trong tháng Một này, Nhật Bản sẽ hoàn tất tiến trình lựa chọn các thành phố tham gia để bắt đầu tiến hành cuộc diễn tập sơ tán dự kiến vào tháng Ba tới.

Cuộc diễn tập sẽ được tiến hành với việc sử dụng hệ thống cảnh báo J-Alert đặt trên vệ tinh của Nhật Bản.

Hệ thống này được thiết kế để nhanh chóng truyền phát các thông điệp khẩn trong vòng 20 giây thông qua các loa phóng thanh và điện thoại di động.

Người dân sẽ được huấn luyện tìm nơi trú ẩn dưới lòng đất trong trường hợp tên lửa của Triều Tiên tiến tới, trong khoảng từ 10-15 phút trước khi bị tác động.

Nhật Bản luôn đề cao cảnh giác trước các vụ thử tên lửa đạn đạo liên tiếp của Triều Tiên, vốn thường diễn ra ở Biển Nhật Bản, cũng như các vụ thử hạt nhân của nước này.

Bình Nhưỡng không trực tiếp đe dọa Tokyo song tuyên bố các căn cứ quân sự của Mỹ ở châu Á, trong đó có ở Nhật Bản, có thể là mục tiêu tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.