Nhiệt độ tại Mỹ tiếp tục giảm sâu xuống mức kỷ lục mới

Nhiệt độ tiếp tục giảm sâu xuống ngưỡng kỷ lục mới tại vùng Bờ Đông nước Mỹ trong ngày 7/1, song đợt giá rét khắc nghiệt sắp kết thúc khi thời tiết đang ấm dần lên.
Nhiệt độ tại Mỹ tiếp tục giảm sâu xuống mức kỷ lục mới ảnh 1Tuyết rơi trắng xóa New York, Mỹ ngày 4/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo các nhà dự báo thời tiết, nhiệt độ tiếp tục giảm sâu xuống ngưỡng kỷ lục mới tại vùng Bờ Đông nước Mỹ trong ngày 7/1, song đợt giá rét khắc nghiệt sắp kết thúc khi thời tiết đang ấm dần lên.

Truyền thông Mỹ đưa tin đợt giá rét kỷ lục xuất hiện sau cơn bão mùa Đông lịch sử, được ví như "bom bão tuyết," tuần trước đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng tại nước này. Nhiều địa điểm ở thành phố New York ghi nhận nhiệt độ xuống thấp kỷ lục.

Đáng chú ý là mức -15,5 độ C đo được tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, nơi một đường ống nước bị vỡ gây ngập lụt một nhà ga và các nhân viên chật vật khắc phục tình trạng tê liệt giao thông hàng không.

Tại thành phố Boston thuộc bang Massachusetts, nhiệt độ ngày 7/1 xuống thấp dưới -19 độ C, bằng nhiệt độ đo được cùng thời điểm năm 1896. Bang này cũng đã ghi nhận các kỷ lục giá rét mới với mức -19 độ C và -21,7 độ C lần lượt tại thành phố Providence và Worcester, "xô đổ" kỷ lục hồi năm 1912 và 1942.

Giá rét khắc nghiệt được dự báo tiếp tục "càn quét" Bờ Đông nước Mỹ với nhiều mức nhiệt thấp kỷ lục gây đóng băng từ phía Nam cho tới các vùng thuộc bang North Carolina.

Giới chuyên gia còn dự báo sẽ xảy ra hiện tượng đóng băng do một dải mưa rét từ bang Missouri qua bang Ohio và Tennessee đến giữa Đại Tây Dương, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Trong khi đó, các đơn vị điều hành dịch vụ bay tại New York và bang New Jersey cho biết thời tiết khắc nghiệt sẽ ảnh hướng đến nhiều thiết bị kỹ thuật, khiến các dịch vụ hàng không chậm hơn thông thường.

Tuy vậy, ít nhất tại New York, điều kiện thời tiết đã cải thiện phần nào khi cảnh báo gió lạnh được dỡ bỏ.

Dự báo nền nhiệt độ tăng khi thành phố này bước sang tuần làm việc mới từ ngày 8/1.

Nhiệt độ tại Mỹ tiếp tục giảm sâu xuống mức kỷ lục mới ảnh 2Băng tuyết bao phủ đường phố New York, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thời tiết khắc nghiệt cũng gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân tại Tây Ban Nha.

Theo truyền thông và giới chức sở tại, trong hai ngày 6-7/1, giá rét kèm tuyết rơi dày đã gây "khủng hoảng" giao thông đường bộ.

Hàng nghìn người mắc kẹt trong đêm tại các tuyến đường huyết mạch A-6 và AP-6 do ôtô của họ không di chuyển được.

Hơn 240 người thuộc Đơn vị Cấp cứu Quân đội Tây Ban Nha đã được điều động hỗ trợ dọn tuyết, giải phóng các ô tô mắc kẹt tại tỉnh Segovia.

Trong khi đó, khoảng 1.400 người buộc phải qua đêm tại nhà thi đấu thể thao ở thị trấn Alsasua, sau khi tuyến đường A-1 qua tỉnh Gipuzkoa thuộc khu vực Basque, miền Bắc Tây Ban Nha bị chặn.

Giới chức Tây Ban Nha khuyến cáo người dân hạn chế tham gia giao thông tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề do giá rét cho tới khi tình hình thời tiết chuyển biến tốt hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.