Nhiều 'đại gia' hàng tiêu dùng lỡ mục tiêu về chống phá rừng

Nestle cho biết vào năm 2010 đã đưa ra cam kết không sử dụng các thành phần nguyên liệu dẫn tới tình trạng phá rừng vào năm 2020. Nhưng mục tiêu này khó có thể đạt được.
Nhiều 'đại gia' hàng tiêu dùng lỡ mục tiêu về chống phá rừng ảnh 1Một khu rừng ở Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hai "đại gia" sản xuất hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới là Nestle SA và Procter & Gamble Co (P&G) đã thừa nhận sẽ không đạt được mục tiêu chỉ sử dụng các thành phần nguyên liệu không dẫn tới tình trạng phá rừng vào năm 2020.

Được biết tới với các sản phẩm nổi tiếng như bánh xốp KitKat và kem Haagen-Dazs, Nestle cho biết vào năm 2010 đã đưa ra cam kết không sử dụng các thành phần nguyên liệu dẫn tới tình trạng phá rừng vào năm 2020.

Tuy vậy, ngày 28/9, một người phát ngôn của tập đoàn cho biết mục tiêu trên khó có thể đạt được.

Nestle hiện dự kiến rằng "đến năm 2020 hơn 90% hàng hóa nông nghiệp chủ chốt của doanh nghiệp này được xác định là không góp phần gây ra tình trạng phá rừng, tăng từ mức 77% hồi đầu năm 2019."

[66 nước cam kết giảm lượng khí thải carbon bằng 0 vào năm 2050]

Trong khi đó, P&G, sử dụng dầu cọ cùng với các thành phần nguyên liệu để sản xuất bột giặt Tide và các sản phẩm chăm sóc da Olay, cho hay cũng từng đề ra mục tiêu tương tự đối với các chuỗi cung cấp của doanh nghiệp này vào năm 2020.

Tuy vậy, một người phát ngôn của P&G thừa nhận hãng sẽ không thể đạt được mục tiêu đã đề ra.

Trước đó, tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace đã tỏ ý nghi ngại về những cam kết nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng phá rừng của các doanh nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

Các hoạt động ảnh hưởng tiêu cực hay góp phần bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trên toàn cầu là tâm điểm của Hội nghị thượng đỉnh Hành động Khí hậu của Liên hợp quốc diễn ra trong các ngày từ 21-23/9 tại New York (Mỹ) và một số nhà đầu tư đã kêu gọi các doanh nghiệp tăng cường nỗ lực ngăn chặn tình trạng phá rừng sau tình trạng cháy rừng nghiêm trọng ở rừng Amazon kể từ đầu năm 2019 đến nay.

Trong khi đó, hai công ty sản xuất nước giải khát và thực phẩm PepsiCo Inc, Mars và Mondelez International Inc cho biết họ không đưa ra những cam kết về không góp phần gây ra tình trạng phá rừng và từ chối cung cấp thông tin chi tiết về bất kỳ mục tiêu nào liên quan tới vấn đề này đề ra cho năm 2020.

Còn công ty chế biến thực phẩm và dịch vụ nông nghiệp, tài chính Cargill Inc, cũng sử dụng các thành phần nguyên liệu như ngô và đậu tương để sản xuất các sản phẩm, hồi tháng 6/2019 cho rằng doanh nghiệp này nói riêng và ngành chế biến thực phẩm thế giới nói chung sẽ không thể thực hiện được những cam kết về không góp phần gây ra tình trạng phá rừng vào năm 2020./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.