Nhiều nghệ sỹ tài năng hội ngộ trong chương trình hòa nhạc Beethoven

Phần trình diễn tác phẩm Triple Concerto có sự tham gia của nghệ sỹ Nguyễn Hữu Nguyên cho phần solo violin; nghệ sỹ Emma Savouret cho phần solo cello và nghệ sỹ Hồ Đắc Thủy Hoằng cho phần solo piano.
Nhiều nghệ sỹ tài năng hội ngộ trong chương trình hòa nhạc Beethoven ảnh 1Nhạc trưởng Lê Phi Phi chỉ huy Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Thông tin từ Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh ngày 31/7 cho biết Nhà hát phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức buổi hòa nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 3/8 với sự tham gia của nhiều nghệ sỹ tài năng.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi là người dàn dựng và chỉ huy chương trình.

Tác phẩm chính được biểu diễn là ''Triple Concerto'' dành cho violin, cello và piano của nhà soạn nhạc Beethoven. Bên cạnh đó, khán giả sẽ được thưởng thức những tác phẩm truyền thống của Nhật Bản do nhóm hòa tấu bộ gõ Ryuko Mirai biểu diễn.

Tác phẩm ''Triple Concerto'' của nhà soạn nhạc Beethoven được viết vào năm 1803, khi Beethoven 32 tuổi. Nhưng phải năm năm sau đó tác phẩm này mới được biểu diễn công khai.

Tác phẩm này có ba chương, chương giữa rất ngắn, khoảng 5-6 phút, dẫn dắt vào chương ba mà không có đoạn ngừng giữa hai chương nhạc. Trong chương này, các nhạc cụ flute, oboe, trumpet và timpani đều không được sử dụng đến.

''Triple Concerto'' là một tác phẩm nổi tiếng của Beethoven nhưng không gắn liền với những đặc trưng về tính triết lý, tư duy sâu sắc của ông.

[Nghệ sỹ nhân dân Đặng Thái Sơn trở về cùng tuyệt phẩm của Beethoven]

Phần trình diễn tác phẩm này có sự tham gia của nghệ sỹ Nguyễn Hữu Nguyên cho phần solo violin; nghệ sỹ Emma Savouret cho phần solo cello và nghệ sỹ Hồ Đắc Thủy Hoằng cho phần solo piano.

Nghệ sỹ violin Nguyễn Hữu Nguyên đang sống tại Paris, là nghệ sỹ của Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Pháp (L’orchetre National de France) từ năm 1999.

Anh đã theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 14 tuổi và giành giải Nhất tại Cuộc thi tài năng trẻ violin. Sau đó, anh theo học tại Nhạc viện Paris... Nghệ sỹ cello Emma Savouret cũng là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Pháp từ năm 2002.

Buổi hòa nhạc kết thúc với giao hưởng thơ ''Thành đồng Tổ quốc'' của nhạc sỹ Hoàng Vân (1930-2018). Ông là một trong những nhạc sỹ đầu tiên của Việt Nam được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật.

Hoàng Vân là một trong số những nhạc sỹ nổi tiếng nhất thế hệ đầu tiên của tân nhạc Việt Nam. Ông có rất nhiều bài hát nổi tiếng, được các thế hệ người Việt Nam yêu thích như ''Hò kéo pháo,'' ''Người chiến sỹ ấy,'' ''Quảng Bình quê ta ơi,'' ''Tôi là người thợ lò,'' ''Bài ca xây dựng,'' ''Hà Nội-Huế-Sài Gòn,'' ''Bài ca người giáo viên nhân dân,'' ''Ca ngợi Tổ quốc,'' ''Em yêu trường em''... Ông còn viết nhiều tác phẩm cho hợp xướng, khí nhạc, nhạc phim, kịch.

Giao hưởng thơ ''Thành đồng Tổ quốc'' ra đời năm 1960 khi nhạc sỹ tốt nghiệp Nhạc viện Bắc Kinh. Lần này tác phẩm được biểu diễn dưới sự chỉ huy của chính con trai của ông - nhạc trưởng Lê Phi Phi, một trong những tài năng âm nhạc của Việt Nam đã gây dựng được sự nghiệp uy tín ở quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục