Nhiều nơi trên cả nước có mưa, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở

Ngày 29/9, do ảnh hưởng của không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi nhiệt độ xuống thấp chỉ 19-21 độ C. Bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Bộ, tiếp tục gây mưa vừa, mưa to.
Nhiều nơi trên cả nước có mưa, cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở ảnh 1Mưa lớn gây ngập. (Ảnh: Xuân Dự/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29/9, do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Bắc Bộ có nơi nhiệt độ xuống thấp chỉ 19-21 độ C, bộ phận không khí lạnh ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Bộ, tiếp tục gây mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo ngày và đêm 29/9, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ.

Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Một số nơi thuộc tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình đã có mưa vừa đến mưa to như Kỳ Thượng 80,4mm, Hương Khê 57,6mm, Phú Gia 55,4mm, Tân Hóa 76,4mm. Cảnh báo, khu vực này tiếp tục có mưa và nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ.

Từ ngày 30/9-1/10 tới, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/24 giờ).

Từ ngày 29/9-1/10, tới trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, Thừa Thiên-Huế đến Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện lũ nhỏ với biên độ từ 1-3m, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 29/9, phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

[Gió mùa Đông Bắc tràn về, khu vực Bắc Bộ trời chuyển lạnh]

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, vùng núi có nơi 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thủ đô Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 58-90%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Tây Nguyên, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 30/9 có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.