Nhiều nơi trên cả nước có mưa, thời tiết mát mẻ

Theo dự báo, các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới phát triển và lấn về phía Tây.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, vùng biển phía Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Quần đảo Trường Sa, vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận-Cà Mau) có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động và có mưa rào và dông mạnh.

Trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy. Trên dải hội tụ nhiệt đới này có thể hình thành các xoáy thuận nhiệt đới.

Các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới phát triển và lấn về phía Tây, riêng Bắc Bộ còn chịu kết hợp với hội tụ gió trên cao có xu hướng giảm dần. Do đó, ngày hôm nay (24/7) phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, có trục khoảng 10-12 độ vĩ Bắc, sau suy yếu dần. Nên có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Hà Nội sáng có mưa rào và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Tây Nguyên ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C và cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C./.

Lý Thanh Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục