Nhiều nước Mỹ Latinh phản đối tuyên bố của Tổng thống Mỹ

Ngày 10/3, nhiều chính phủ và tổ chức quần chúng các nước Mỹ Latinh đã lên tiếng phản đối tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama chống Venezuela.
Nhiều nước Mỹ Latinh phản đối tuyên bố của Tổng thống Mỹ ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 10/3, nhiều chính phủ và tổ chức quần chúng Mỹ Latinh đã lên tiếng phản đối tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama chống Venezuela, coi đây là một bước leo thang căng thẳng và tiền đề để can thiệp quân sự.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ ã ra một thông cáo chính thức trong đó coi Venezuela là “mối đe dọa bất thường đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”, cùng với việc công bố gói trừng phạt mới nhắm vào 7 quan chức cao cấp của nước này.

Trong một bức thư ngỏ, lãnh tụ Cách mang Cuba Fidel Castro đã chúc mừng Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro về “bài diễn văn hùng hồn và dũng cảm trước những kế hoạch dã man của Chính phủ Mỹ.”

Chính phủ Cuba chỉ trích quyết định trên của Mỹ là áp đặt và mang tính đe dọa, đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ “vô điều kiện” của La Habana với cuộc Cách mạng Bolivar và nhân dân Venezuela.

Tổng thống Bolivia Evo Morales cũng đã lên án tuyên bố của Tổng thống Mỹ, đồng thời yêu cầu hai tổ chức khu vực Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribe (CELAC) và Liên minh các quốc gia Nam Mỹ (UNASUR) họp khẩn cấp để bày tỏ sự ủng hộ với Venezuela.

Về phần mình, Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã bình luận trên trang web cá nhân về tuyên bố của ông Obama rằng “Đó hẳn phải là một lời đùa cợt tồi. Nó gợi lại những thời khắc đen tối nhất trong lịch sử châu Mỹ của chúng ta, thời khắc của những cuộc xâm lược của Mỹ và các chế độ độ độc tài. Phải chăng họ không hiểu rằng Mỹ Latinh đã thay đổi?”

Bộ Ngoại giao Ecuador cho rằng Tổng thống Mỹ không góp phần tạo sự ổn định xã hội và xoa dịu căng thẳng tại Venezuela, mà các biện pháp trừng phạt đơn phương và trái luật pháp quốc tế của Mỹ còn đang phá hoại các nỗ lực đối thoại tại Caracas.

Tổng thư ký Tổ chức các nước châu Mỹ José Miguel Insulza nhấn mạnh tuyên bố của ông Obama khiến tất cả những ai mong muốn hòa bình và đối thoại giữa các quốc gia phải lo lắng.

Nhiều bài báo xuất bản ngày 10/3 trong khu vực cũng lên tiếng cảnh báo những tuyên bố như trên có thể dẫn tới một chiến dịch quân sự của Washington nhắm vào Venezuela, sau khi dẫn chứng nhiều sự kiện lịch sử từ châu Mỹ, châu Âu, châu Á và Trung Đông.

Trên mạng xã hội Twitter, tài khoản "ObamaYankeeGoHome" đã thu thập được hơn 750.000 ý kiến phản đối tuyên bố của Tổng thống Mỹ và ủng hộ Venezuela chỉ sau một ngày được lập.

Nhiều tổ chức chính trị - xã hội tại Mexico, Puerto Rico, Bolivia, Argentina… cũng đã tổ chức tuần hành hoặc ra thông cáo để bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ và nhân dân Venezuela sau sự kiện này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.

Các đại biểu chụp ảnh tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Việt Nam-Cuba: Hai trái tim cùng chung nhịp đập

Quan hệ Việt Nam-Cuba không chỉ là quan hệ giữa hai quốc gia, mà là tình anh em, đồng chí thủy chung, son sắt đã vượt qua thử thách của thời gian, chiến tranh và bao biến động của thế giới.