Nhiều thành viên cấp cao đảng Cộng hòa không ủng hộ ông Trump

Nhiều lãnh đạo của đảng Cộng hòa đang cân nhắc việc ủng hộ chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump, thậm chí một số còn tính đến việc ủng hộ hoặc bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, DC, Mỹ ngày 1/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Washington, DC, Mỹ ngày 1/6/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cựu Tổng thống George W. Bush và Thượng nghị sỹ Cộng hòa tiểu bang Utah Mitt Romney được cho sẽ không ủng hộ kế hoạch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump.

Trong khi đó, nhiều lãnh đạo khác đảng Cộng hòa đang cân nhắc việc có nên ủng hộ chiến dịch tranh cử của đương kim Tổng thống Mỹ, thậm chí một số còn tính đến việc ủng hộ hoặc bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Mỹ, những sự kiện gần đây liên quan đến phản ứng của Tổng thống Trump về các cuộc biểu tình phản đối sự đối xử của cảnh sát với các cộng đồng thiểu số và đại dịch COVID-19 đã tác động đáng kể tới quan điểm của một số thành viên đảng Cộng hòa đối với quyết định có nên thảo luận công khai kế hoạch bỏ phiếu của họ trong cuộc bầu cử tổng thống dự kiến vào tháng 11 tới hay không.

Một số nguồn tin thân cận của cựu Tổng thống George W. Bush đã nói với tờ New York Times rằng thành viên kỳ cựu của đảng Cộng hòa này sẽ không ủng hộ Tổng thống Trump tái tranh cử, trong khi anh trai của ông là cựu Thống đốc bang Florida Jeb Bush "không chắc sẽ bỏ phiếu như thế nào."

Người phát ngôn Freddy Ford cho biết cựu Tổng thống Mỹ sẽ không tham gia vào các cuộc bầu cử và chỉ đề cập đến các vấn đề chính sách, như từng làm hồi tuần trước khi cho rằng nước Mỹ "phải đánh giá những thất bại bi thảm" trong cuộc chạy đua.

Trong khi đó, một thành viên hàng đầu khác của đảng Cộng hòa là Thượng nghị sỹ Mitt Romney đã khẳng định không ủng hộ Tổng thống Trump.

[Ông Joe Biden gia tăng cách biệt với Tổng thống Trump tại Michigan]

Ứng cử viên đảng Cộng hòa từng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng hồi năm 2012 này nói với The Atlantic hồi tháng Hai rằng ông không ủng hộ tổng thống Trump sau khi bỏ phiếu chống đối với đương kim Tổng thống Mỹ trong phiên tòa luận tội tại Thượng viện.

Trước đó, ông Colin Powell - Ngoại trưởng Mỹ dưới thời Tổng thống George W. Bush, thậm chí tuyên bố sẽ bỏ phiếu cho ông Joe Biden vào tháng 11 tới.

Động thái này khiến Tổng thống Trump ngay lập tức bình luận rằng ông Powell là một nhân vật "thực sự cứng rắn," chỉ trích nhà ngoại giao kỳ cựu là một trong những người có trách nhiệm liên quan đến quyết định đưa quân đội Mỹ tham chiến tại Trung Đông.

Một thành viên nổi tiếng khác của đảng Cộng hòa là bà Cindy McCain, vợ cố Thượng nghị sỹ John McCain, được cho cũng có khả năng ủng hộ ông Biden trong cuộc đua , dù đến nay chưa rõ bà có thể công khai quyết định của mình hay không.

Tờ New York Times cũng lưu ý rằng không ai trong số những thành viên đảng Cộng hòa này từng bỏ phiếu cho Tổng thống Trump hồi năm 2016.

Trong khi đó, một số thành viên cấp cao khác của đảng Cộng hòa như các cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan và John Boehner đều từ chối cho biết sẽ bỏ phiếu như thế nào.

Một nguồn tin thân thuộc với chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden cho hay ứng cử viên đảng Dân chủ đang có kế hoạch thúc đẩy một liên minh có tên gọi "đảng Cộng hòa ủng hộ Biden" sau khi thống nhất được đảng Dân chủ ủng hộ ông.

Một cuộc tranh luận cũng đã nổ ra giữa các thành viên ng Cộng hòa sau khi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis chỉ trích Tổng thống Trump về cách thức xử lý các cuộc biểu tình liên quan cái chết của công dân da màu George Floyd.

Thượng nghị sỹ tiểu bang Alaska của đảng Cộng hòa Lisa Murkowski hồi tuần trước cũng cho biết đang phân vân về việc có nên bỏ phiếu cho ông Trump hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.