Nhiều thị trấn tại Australia bị cô lập do lụt lớn

Tại bang New South Wales, nước lũ cô lập 6.500 người ở các thị trấn Wee Waa, Goodooga, Gravesend và nhiều khu vực dọc bờ biển.
Ngày 6/2, chính quyền bang Queensland, miền Tây Nam Australia, đã hoàn tấtviệc sơ tán hàng nghìn người dân ở thị trấn St George bị nước lũ cô lập và đâylà đợt sơ tán dân lớn nhất trong lịch sử bang này.

Mực nước lũ ở thị trấn này dự kiến sẽ lên tới 15 m, mức cao kỷ lục vàongày 7/2.

Phần lớn người dân ở St George đã rời thị trấn tối 5/2 khi mực nước sôngBalonne chảy qua thị trấn đã đạt 13,8 m, vượt qua mức kỷ kục đo được hồi năm2010.

Trong 2 năm qua, thị trấn St George từng phải hứng chịu hai trận lũ lớn,một lần xảy ra vào tháng 3/2010 và một lần nữa vào năm ngoái, cướp đi mạng sốngcủa 35 người và nhấn chìm một vùng rộng lớn gồm trang trại và hàng nghìn ngôinhà. Lũ lụt cũng vừa quét qua bang Queensland hồi tuần trước làm 1 người chết.

Trong khi đó, tại bang New South Wales, nước lũ tiếp tục cô lập 6.500người ở các thị trấn Wee Waa, Goodooga, Gravesend và nhiều khu vực dọc bờ biểnmiền Trung-Bắc. Chính quyền bang đã ra cảnh báo về nguy cơ nước tiếp tục tràn bờtại nhiều con sông./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh vật bên ngoài cửa động Phong Nha (Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng) đẹp như một bức tranh. (Ảnh: TTXVN phát)

Tài chính xanh cho hành lang sinh thái Trường Sơn

Những giá trị vô hình của rừng như khả năng hấp thụ carbon, điều tiết khí hậu và duy trì đa dạng sinh học được lượng hóa thành nguồn lực kinh tế để tái đầu tư cho bảo tồn.