Nhiều thôn bản của Thanh Hóa bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ

Do mưa lớn từ ngày 28/8, nhiều thôn, bản thuộc các huyện núi Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa bị cô lập.
Nhiều thôn bản của Thanh Hóa bị cô lập hoàn toàn do mưa lũ ảnh 1Mưa lũ làm sạt lở đường tại huyện Mường Lát. (Ảnh: TTXVN)

Do mưa lớn từ ngày 28/8, nhiều thôn, bản thuộc các huyện núi Quan Sơn, Quan Hóa, Bá Thước, Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa bị cô lập.

Mưa lớn liên tục đã gây ra tình trạng sạt lở đất trên diện rộng, vùi lấp nhiều nhà, phòng học, nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở nghiêm trọng, sóng điện thoại bị mất.

Mực nước các sông Mã, sông Lò, sông Luồng đang dâng cao. Chính quyền và người dân đang tập trung khắc phục sự cố, sẵn sàng di dời dân đến nơi an toàn.

Tại huyện vùng biên Quan Sơn, mưa lớn đã làm nước lũ dâng cao tại các sông. Hiện 14 bản thuộc 6 xã Tam Thanh, Tam Lư, Sơn Thủy, Sơn Điện, Na Mèo và Trung Tiến bị cô lập hoàn toàn.

Nước các sông Lò, sông Luồng đang dâng cao, gần 40.000m3 đất bị sạt lở nghiêm trọng, nhiều diện tích đất nông nghiệp bị trôi theo nước lũ.

Ông Lê Văn Dung, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Quan Sơn, cho biết mưa lũ đã làm nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, không thể lưu thông. Quốc lộ huyết mạch 217 có 9 điểm sạt lở; Quốc lộ 16 có 4 điểm sạt lở, nhiều tuyến đường liên xã bị ngập nước.

Hiện đã có 30 điểm sạt lở trên các tuyến đường trong huyện, các phương tiện không thể lưu thông.

Bên cạnh đó, hai ngôi nhà tại thị trấn Quan Sơn và bản Mìn (xã Mường Mìn) bị sập; 4 ngôi nhà thuộc các xã Sơn Điện, Sơn Thủy bị sạt lở đất vào nhà. 6 hộ với 24 nhân khẩu phải di dời.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đang tập trung lực lượng bộ đội, công an, dân quân khoanh vùng nơi có nguy cơ sạt lở, di dân đến nơi an toàn.

[Miền Bắc mưa rất to tiếp tục kéo dài hết 31/8, Hà Nội mưa kèm dông, tố]

Tại huyện miền núi Quan Hóa, mưa lớn đã làm nước lũ các sông dâng cao, ngập nhiều tuyến đường. Nước trên sông Mã dâng cao khiến Quốc lộ 15a bị ngập nhiều điểm, các phương tiện không thể lưu thông, nhiều diện tích hoa màu bị ngập nước.

Theo ông Đỗ Phi Hùng, Trưởng Phòng Nông nghiệp huyện Quan Hóa, hiện nước trên sông Mã tiếp tục lên nhanh, cộng thêm việc Nhà máy Thủy điện Trung Sơn xả lũ đã làm ngập lụt nhiều khu dân cư, các tuyến đường, đặc biệt là tại xã Trung Sơn.

Hiện lực lượng bộ đội, công an, dân quân đã xuống các nơi bị ngập nước nhằm hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Ông Tôn Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Sơn, huyện Quan Hóa cho biết tại bản Co Me, mưa lũ đã làm nhiều phòng học phụ của Trường Tiểu học Trung Sơn bị hư hỏng, toàn bộ 6 phòng học nhà 2 tầng thuộc điểm chính của trường bị sập. Ba nhà dân sập hoàn toàn, đường chính vào trung tâm xã bị đất tràn xuống với khối lượng lớn, các phương tiện giao thông không thể qua lại.

Mưa lớn cũng làm ngập nhiều nhà dân, nhiều tuyến đường ở huyện biên giới Mường Lát bị sạt lở, không thể lưu thông.

Tại huyện miền núi Bá Thước, mưa lũ làm 5 xã Điền Trung, Lâm Xa, Hạ Trung, Lũng Cao và Lưu Trung bị cô lập hoàn toàn, tuyến đường 521B bị ngập trắng nước.

Theo ông Võ Minh Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bá Thước, hiện có 145 hộ dân của 5 xã này thuộc diện phải di dời khẩn cấp. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện đã huy động lực lượng xuống các xã, khẩn trường di dời người dân, tài sản đến nơi an toàn.

Theo dự báo từ Đài khí tượng thủy văn Thanh Hóa, nước lũ tại các sông thuộc khu vực miền núi đang dâng cao. Từ nay đến ngày 2/9, một đợt lũ sẽ xuất hiện các sông. Mực nước sông Mã tiếp tục lên, hạ lưu sông Bưởi có khả năng lên mức báo động 3.

Các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh có nguy cơ sạt lở đất và lũ quét./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.