Nhiều trải nghiệm bổ ích cho thiếu nhi tại trại hè Thanh Đa năm 2020

Trại hè dành cho học sinh là con em công nhân, viên chức, lao động Thành phố Hồ Chí Minh từ 10-15 tuổi, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ và học sinh giỏi năm học 2019-2020.
Các em học sinh đến với Trại hè Thanh Đa. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)
Các em học sinh đến với Trại hè Thanh Đa. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Tối 20/7, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc Trại hè Thanh Đa lần thứ IX năm 2020 với sự tham dự của gần 700 thiếu nhi là con em công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.

Với chủ đề “Thành phố của em - Thành phố văn minh,” Trại hè năm nay được chia thành 5 đợt, diễn ra từ ngày 20/7 đến 17/8; mỗi đợt trại diễn ra từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần tại Khách sạn Công đoàn Thanh Đa (quận Bình Thạnh). 

Trại hè dành cho học sinh là con em công nhân, viên chức, lao động Thành phố Hồ Chí Minh từ 10-15 tuổi, đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ và học sinh giỏi năm học 2019- 2020. Dự kiến, Trại hè sẽ thu hút từ 4.500-5.000 em thiếu nhi tham gia.

Đặc biệt, năm nay, Thành Đoàn và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 100% kinh phí tham gia Trại hè cho 250 em là con người lao động ở các nghiệp đoàn, đoàn viên dệt may, giáo dục bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; con của các y tá, điều dưỡng trực tiếp điều trị, các chiến sĩ quân đội trực tiếp tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố…

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh Trần Thu Hà cho biết, đến với Trại hè, thiếu nhi sẽ được tham gia nhiều hoạt động như trải nghiệm khoa học, hướng dẫn các kỹ năng phục vụ bản thân, khéo tay hay làm, kỹ năng xã hội, tìm hiểu về môi trường, trang trí cây xanh, thi vẽ tranh về biển đảo, thi thời trang tái chế; các trò chơi vận động, thể dục thể thao như thể dục với nhạc, bóng đá, kéo co…; các trò chơi trí tuệ như cờ tướng, cờ vua; sân chơi “Khoa học, sáng tạo”, câu lạc bộ đọc sách…

[Nhiều hoạt động Hè dành cho thiếu nhi ở Thành phố Hồ Chí Minh]

Đặc biệt, tham gia Trại hè, các trại sinh còn được trang bị các kỹ năng tự vệ, thoát hiểm khi bị tấn công; kỹ năng chống xâm hại, đối phó với người lạ khi có biểu hiện dụ dỗ, bắt cóc; kỹ năng thuyết trình. Cuối khóa, toàn bộ trại sinh sẽ viết 1 lá thư gửi cho bố mẹ kể về các trải nghiệm khi tham gia Trại hè.

Theo chị Trần Thu Hà, Trại hè Thanh Đa là hoạt động truyền thống hàng năm nhằm tạo điều kiện cho thiếu nhi là con em công nhân, viên chức, lao động Thành phố có những ngày hè vui tươi, lành mạnh, an toàn, mới lạ, hấp dẫn, qua đó góp phần thực hiện chương trình bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em của Thành phố.

Thông qua các hoạt động sinh hoạt trại hè, Ban Tổ chức hy vọng sẽ giúp các em hình thành tính tự lập, tinh thần kỷ luật, tính năng động, tình thương yêu bè bạn, tinh thần làm việc tập thể.

Trại hè Thanh Đa là hoạt động thường niên được Thành Đoàn và Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh duy trì tổ chức từ năm 1979 đến nay, với hơn 130.000 con em công nhân viên chức lao động tham gia.

Trại hè đã được xác lập kỷ lục Việt Nam với danh hiệu Đơn vị tổ chức Trại hè cho học sinh trong nhiều năm liên tục nhất vào năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục