Nhiều vùng trên cả nước có mưa rào và dông vào chiều tối

Trong những ngày đầu tuần, nhiều vùng trên cả nước có mưa rào và dông vào chiều tối; người dân vùng núi cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong ngày đầu tuần (14/7) các tỉnh miền Trung mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa tập trung ở khu vực phía Bắc.

Từ ngày 15 đến ngày 17/7, khu vực này mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ chiều tối và đêm 17/7 có mưa rải rác tại các tỉnh phía Bắc.

Khu vực Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông, người dân đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Ngày 14/7, các tỉnh miền Bắc nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.

Ngày 15-16/7, mây thay đổi, chiều tối đêm và rạng sáng có mưa rào và dông rải rác, tập trung ở vùng núi và vùng ven biển.

Từ ngày 17 đến 21/7, trời nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Người dân đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Gió đông cấp 2, cấp 3.

Khu vực Nam Bộ ngày 14 và từ ngày 18 đến 21/7 nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông, người dân đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Gió tây nam cấp 3. Từ ngày 15 đến 17/7 mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Cụ thể, ngày 14/7, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Người dân cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C.

Tây Nguyên nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng có tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.