Nhóm Liên lạc quốc tế hối thúc các bên tại Venezuela đối thoại

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ICG đã kêu gọi chính quyền Venezuela và các nhà lãnh đạo đối lập tiếp tục đối thoại nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế trong nước.
Nhóm Liên lạc quốc tế hối thúc các bên tại Venezuela đối thoại ảnh 1Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez (giữa) phát biểu tại cuộc họp báo ở Caracas. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 5/2, Nhóm Liên lạc quốc tế (ICG) về Venezuela đã tổ chức hội nghị quan chức cấp cao bằng hình thức trực tuyến để thảo luận về tình hình ở quốc gia Nam Mỹ này sau cuộc bầu cử địa phương và khu vực vừa qua cũng như những diễn biến mới nhất trong quá trình tổ chức trưng cầu dân ý cho cuộc bầu cử tổng thống.

Nhóm cũng thảo luận về những đánh giá sơ bộ của Phái đoàn Quan sát bầu cử của Liên minh châu Âu (EU EOM) về các cuộc bầu cử này.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ICG đã kêu gọi chính quyền Venezuela và các nhà lãnh đạo đối lập tiếp tục đối thoại nhằm giải quyết các cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế trong nước, hối thúc các bên cùng hành động thiện chí vì lợi ích của người dân.

ICG tái khẳng định cách duy nhất để thoát khỏi cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Venezuela là thông qua đàm phán chính trị do chính quốc gia này dẫn dắt.

Nhóm cũng thảo luận về tình hình nhân đạo nghiêm trọng ở Venezuela và nhắc lại cam kết tiếp tục cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho những người Venezuela dễ bị tổn thương cũng như cải thiện điều kiện hoạt động và khả năng tiếp cận cho các tổ chức nhân đạo thông qua hoạt động của Nhóm Công tác hỗ trợ nhân đạo của ICG.

[Venezuela và Honduras quyết định khôi phục quan hệ ngoại giao]

Trung tuần tháng 8 năm ngoái, đại diện Chính phủ Venezuela và phe đối lập đã khởi động vòng đàm phán mới tại Mexico trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.

Đầu tháng 9/2021, hai bên tiếp tục tiến hành đàm phán mới. Các cuộc đàm phán dựa trên chương trình nghị sự được hai bên thống nhất, bao gồm nới lỏng các biện pháp trừng phạt, quyền chính trị và đảm bảo bầu cử.

Những nỗ lực đối thoại trước đó ở CH Dominicana vào năm 2018 và Barbados vào năm 2019 đã không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục