Nhu cầu mưa nhân tạo tại Indonesia đang gia tăng

Nhu cầu mưa nhân tạo để tăng lượng nước tích cho một số hồ, đập thủy điện tại Indonesia đã gia tăng khi mùa khô đang đến gần.
Thông báo của Cơ quan Đánh giá và Ứng dung công nghệ Quốc gia Indonesia (BPPT) cho biết nhu cầu mưa nhân tạo để tăng lượng nước tích cho một số hồ, đập thủy điện ở nước này đã gia tăng khi mùa khô đang đến gần .

Phát ngôn viên BPPT, Heru F. Widodo cho biết hợp đồng mới nhất mà BPPT vừa ký là với chi nhánh Medan của Công ty điện lực nhà nước PT PLN để trữ nước cho đập Kota và hồ Singkarak.

Nhu cầu mưa nhân tạo cũng đến từ chi nhánh Perum Jasa Tirta ở Đông Java để tích nước cho đập thủy điện Sutami, và chi nhánh Nam Kalimantan để lấy nước cho đập Riam Kanan.

Công ty khai mỏ tư nhân PT Vale cũng đã đề nghị BPPT tạo mưa nhân tạo lấy nước cho các hồ Matano, Mahalona và Towuti ở Nam Sulawesi.

Ngoài ra còn có nhu cầu từ một số chi nhánh của Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia (BNBP), nhằm phòng chống cháy rừng.

Dự kiến số tỉnh đề nghị làm mưa nhân tạo năm nay sẽ tăng cao hơn so với năm tỉnh năm ngoái ở hai đảo Sumarta và Kalimantan.

Trong năm 2012, PT PLN đã yêu cầu BPPT làm mưa nhân tạo cấp nước cho các hồ, đập thủy điện ở Mamasa (Tây Sulawesi), Sutami, Saguling, Cirata và Jatiluhur (Đông Java), Kota Panjang, Singkarak và khu bảo tồn Noor (Nam Kalimantan).

Nhu cầu mưa nhân tạo từ BNPB thường là để phóng chống cháy đất than bùn và cháy rừng ở Trung Kalimantan, Jambi, Nam Sumatra, Nam Kalimantan và đảo Riau.

Cơ quan Khí hậu Khí tượng và Địa Vật lý Indonesia (BMKG) dự đoán rằng mùa khô năm 2013 sẽ đến sớm hơn thường lệ khoảng 10 ngày. Indonesia chỉ có hai mùa, mùa khô từ tháng Tư đến tháng 10, và thời gian còn lại trong năm là mùa mưa./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Kết nối tri thức toàn cầu: Chìa khoá phát triển hạ tầng AI và công nghệ xanh cho Việt Nam

Sự kiện “Kết nối Khoa học và Công nghệ giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp trong nước” diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh sáng 27/11 trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. Diễn đàn đã tập trung thảo luận vào ba trụ cột chiến lược: hạ tầng AI chủ quyền, công nghiệp bán dẫn và vật liệu xanh. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Nhân lực và hợp tác: Chìa khóa mở cánh cửa năng lượng hạt nhân Việt Nam

Hội nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân toàn quốc lần thứ 16 tại Đà Nẵng nhấn mạnh vai trò của các yếu tố nhân lực và hợp tác quốc tế trong tiến trình đưa năng lượng hạt nhân trở thành trụ cột phát triển bền vững. Đây là diễn đàn khoa học lớn nhất của ngành năng lượng nguyên tử, diễn ra trong thời điểm Việt Nam tái khởi động chương trình điện hạt nhân quốc gia và ban hành Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi).