Nhu cầu về các nông sản có giấy chứng nhận đang tăng mạnh trong ngành côngnghiệp càphê, khi các công ty "nặng ký" như Starbucks chào hàng loại càphê hạtđược sản xuất với ''lương tâm thanh thản" và xu hướng này đang "bắt rễ" vàongành trồng ca cao.
Ông Millard dự báo, tại Bờ Biển Ngà - nước trồng ca cao số một thế giới,sản lượng ca cao được cấp chứng nhận sẽ tăng gấp ba trong vụ này lên khoảng15.000 tấn, so với mức 4.000 - 5.000 tấn năm 2008.
Các thỏi sôcôla được làm từ những hạt ca cao này sẽ mang biểu tượng của tổchức Rainforest Alliance, đảm bảo rằng các đồn điền ca cao tuân thủ những quyđịnh nghiêm ngặt về trồng trọt và thuê nhân công.
Sau cuộc nội chiến năm 2002 - 2003, ngành ca cao của Bờ Biển Ngà luôn bị"kìm kẹp" trong tình trạng không được đầu tư đầy đủ. Không những thế, trongnhững năm gần đây ngành này đã bị các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực môitrường và nhân quyền chỉ trích gay gắt vì liên quan đến sử dụng lao động trẻ em,phá rừng và dùng thuốc trừ sâu có hại với môi trường sinh thái. Hiện gần 40% ca cao của thế giới có xuất xứ từ các đồn điền của Bờ BiểnNgà.
Trong khuôn khổ của hệ thống Rainforest, các hãng mua buôn lớn đồng ý trảthêm tiền đối với các sản phẩm có chứng nhận và chuyển chi phí này sang ngườitiêu dùng. Còn người trồng ca cao lấy phần trong khoản tiền thêm này để thay đổiphương pháp trồng trọt.
Khác với ngành càphê, việc cấp chứng nhận ca cao đang trong giai đoạn"trứng nước" nên khối lượng vẫn rất nhỏ. Nhưng ông Millard dự báo, trong 3 - 4năm tới, sẽ có khoảng 100.000 tấn ca cao được cấp giấy chứng nhận, và một nửatrong số đó là qua hệ thống Rainforest.
Ước tính, trong 5 - 6 năm tới, lượng ca cao được cấp chứng nhận trên quymô toàn cầu sẽ tăng lên 250.000 tấn./.