Những cơn mưa đầu mùa “giải nhiệt” cho rừng ở Kiên Giang

Từ trung tuần tháng Sáu đến nay, tại tỉnh Kiên Giang liên tục xuất hiện những cơn mưa đầu mùa “giải nhiệt” mùa khô hạn gay gắt kéo dài; đồng thời, các lâm phần rừng ở tỉnh “thoát hiểm.”

(Ảnh minh họa: Quốc Hùng/TTXVN)
(Ảnh minh họa: Quốc Hùng/TTXVN)

Từ trung tuần tháng Sáu đến nay, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang liên tục xuất hiện nhiều cơn mưa đầu mùa “giải nhiệt” mùa khô hạn gay gắt kéo dài; đồng thời, các lâm phần rừng ở tỉnh Kiên Giang đã “thoát hiểm,” giảm thiểu khả năng xảy ra cháy.

Mưa lớn đã cung cấp lượng nước đáng kể cho những dòng kênh mương, ao, đìa ở các lâm phần đã cạn kiệt, trơ đáy trong mùa khô và làm ẩm ướt lớp thực bì trên mặt đất giảm khả năng bắt lửa gây cháy, tăng độ ẩm cho các khu rừng, cỏ cây trở lại màu xanh tươi.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang, tỉnh có tổng diện tích rừng hơn 82.650ha; trong đó, rừng tự nhiên 51.129ha, rừng trồng 16.675ha, đất chưa có rừng 14.848ha, với 3 loại rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất.

Diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân bố trên địa bàn 9/15 huyện, thành phố; trong đó, có 2 Vườn quốc gia là U Minh Thượng và Phú Quốc.

Ngay từ đầu mùa khô 2023-2024, tỉnh Kiên Giang phê duyệt phương án phòng cháy và chữa cháy rừng các cấp, các đơn vị chủ rừng năm 2024 và tập trung triển khai thực hiện.

Ban Chỉ huy Phòng cháy và chữa cháy rừng cấp tỉnh, huyện thường xuyên kiểm tra các vùng trọng điểm để bố trí lực lượng, phương tiện, bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, vận hành máy móc… sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xấu xảy ra.

Toàn tỉnh bố trí khoảng 100 trạm, chốt, lán trại trên các lâm phần, với hàng trăm lực lượng và trang thiết bị, phương tiện chữa cháy ứng trực theo phương châm “4 tại chỗ,” nhất là chú trọng những khu vực có nguy cơ cháy cao trong giai đoạn cao điểm mùa khô.

Tiếp đến, lực lượng kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng mùa khô với hàng chục cuộc, hàng ngàn lượt cư dân làng rừng tham dự, thường xuyên thông tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên hệ thống truyền thanh huyện, xã có rừng và phát loa thông tin lưu động trên lâm các lâm phần vào giai đoạn cao điểm của mùa khô.

Mặt khác, hướng dẫn khoảng 950 hộ gia đình sinh sống gần rừng ký cam kết bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng. Tuy nhiên, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang, kết thúc mùa khô 2023-2024, toàn tỉnh xảy ra 37 vụ cháy trên một số lâm phần tại các địa phương Phú Quốc, Giang Thành, Hà Tiên, Hòn Đất và Kiên Lương, với tổng diện tích hơn 4 triệu m2; trong đó, 9 vụ cháy rừng phòng hộ, 8 vụ cháy rừng đặc dụng và còn lại là cháy ngoài rừng.

Hiện trạng cháy là rừng tràm trồng, rừng tái sinh chồi sau khai thác, trảng cỏ, cây bụi, dây leo. Nguyên nhân cháy rừng đang được các ngành chức năng, đơn vị liên quan điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.