Ninh Bình: Vườn Quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java

Ông Trần Hải Nam (ở Hà Tĩnh) - người giao nộp cá thể tê tê Java - cho biết trong lúc đi tập thể dục, ông đã nhìn thấy cá thể tê tê Java này nằm bên đường trong tình trạng yếu ớt và mang về chăm sóc.
Ninh Bình: Vườn Quốc gia Cúc Phương tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java ảnh 1Cá thể tê tê Java được tiếp nhận tại Hà Tĩnh trước khi đưa về Vườn quốc gia Cúc Phương. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 5/7, Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) phối hợp với Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam tiếp nhận thành công một cá thể tê tê Java từ tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 4/7, ngay sau khi nhận được thông tin từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh về việc đề nghị tiếp nhận một cá thể tê tê Java do ông Trần Hải Nam (ở phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh) tự nguyện giao nộp, nhóm cứu hộ thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương đã kết hợp với đội ngũ bác sỹ thú y của Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã Việt Nam cử Đoàn công tác thực hiện chuyến cứu hộ.

[Bình Phước: Bàn giao cá thể tê tê quý cho Vườn Quốc gia Bù Gia Mập]

Tại thời điểm cứu hộ, cá thể tê tê Java bị mất nước, đói và mệt mỏi. Sau hơn 6 tiếng di chuyển, lúc 3 giờ ngày 5/7, cá thể tê tê non này đã về tới Vườn Quốc gia Cúc Phương an toàn; hiện đang được chăm sóc, điều trị tích cực tại khu phục hồi sức khỏe của Chương trình Bảo tồn thú ăn thịt và tê tê.

Trước đó, ông Trần Hải Nam trong lúc đi tập thể dục đã nhìn thấy cá thể tê tê Java này nằm bên đường trong tình trạng yếu ớt và mang về chăm sóc. Sau khi biết đây là loài động vật quý hiếm, ông Nam đã liên hệ với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh để giao nộp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục