NIS: Ông Kim Jong Un tống một quan chức về quê "cải tạo lại"

AFP dẫn tin từ tình báo Hàn Quốc ngày 24/11 cho biết, một quan chức cấp cao của Triều Tiên lại vừa mới bị nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un "tống" về vùng nông thôn để cải tạo lại.
NIS: Ông Kim Jong Un tống một quan chức về quê "cải tạo lại" ảnh 1Ông Choe Ryong-Hae và Nhà lãnh đạo Kim Jong Un (Nguồn: AP)

AFP dẫn tin từ tình báo Hàn Quốc ngày 24/11 cho biết, một quan chức cấp cao của Triều Tiên là ông ông Choe Ryong-Hae lại vừa mới bị nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un "tống" về vùng nông thôn để cải tạo lại, do vi phạm trong việc xây dựng công trình nhà máy điện.

Thông tin này được các nghị sĩ Hàn Quốc công bố với các phóng viên sau phiên họp kín với cơ quan tình báo NIS.

Những nghi vấn về việc ông Choe - ủy viên thường vụ Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên, từng là cộng sự thân tín của ông Kim Jong Un - dấy lên sau khi ông này không có tên trong danh sách ủy ban lễ tang một quan chức cấp cao Triều Tiên hồi đầu tháng.

NIS cho hay ông Choe có thể bị trừng phạt vì vụ rò rỉ nước ở công trình nhà máy điện được khánh thành cuối tháng 10 vừa qua tại Núi Bạch Đầu, gần biên giới Trung Quốc.

Theo AFP, mới tháng 9 vừa qua, ông Choe còn được lựa chọn vào đoàn đại biểu Triều Tiên dự Lễ Kỷ niệm Chiến thắng phátxít của Nhân dân thế giới tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Lần gần nhất tên ông này xuất hiện trên truyền thông nhà nước Triều Tiên là hôm 31/10, khi ông Choe thông báo về công tác chuẩn bị cho đại hội đảng vào năm tới.

Nhưng sau đó, hôm 9/11, tên ông đã không xuất hiện trong danh sách 170 cái tên trong ban lễ tang Nguyên soái Ri Ul Sol, người qua đời vì ung thư phổi và được cử hành tang lễ theo nghi thức Nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.