Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Celso Amorim đã xác nhận vụ thương vong nói trên vàcho biết hai binh lính thiệt mạng là hạ sĩ quan Carlos Alberto Vieira Figueiredovà trung sĩ Roberto Lopes dos Santos.
Ông Amorim cũng ca ngợi sự hy sinh trên là “hành động anh hùng” và cho biết “họđã làm công việc đầy hiểm nguy khi cố gắng dập tắt một đám cháy, nhưng khôngthành công.”
Một trung sĩ hải quân khác là Luciano Gomes Medeiros cũng được thông báo đã bịthương trong vụ nổ, xảy ra tại phòng đặt máy phát điện thuộc cơ sở nghiên cứuComandante Ferraz, nằm ở Vịnh Admiralty Bay, đảo King George, gần Nam Cực.
Hiện trung sĩ này đang được điều trị ở một căn cứ của Ba Lan có tên Arctowski ởgần đó rồi được chuyển tới căn cứ quân sự Eduardo Frei của Chile.
Bộ Quốc phòng Chile trong lúc đó cũng xác nhận một đội tìm kiếm cứu nạn kết hợpgiữa hai nước Brazil và Chile đã tìm thấy thi thể của hai binh sĩ Brazil nóitrên. Bộ trưởng Quốc phòng Chile Andres Allamand phát biểu trên CNN rằng căn cứnói trên của Brazil gần như đã bị “phá hủy hoàn toàn.”
Vụ nổ này cũng khiến khoảng hơn một chục nghiên cứu viên phải rời đi nơi khác.
Không quân Brazil đã điều máy bay trực thăng C-130 Hercules để tới đưa các nhânviên này tới nơi an toàn.
Căn cứ Comandante Ferraz được thành lập năm 1984, tập trung nghiên cứu hệ sinh thái ven biển và thềm lục địa.
Có khoảng 30 quốc gia, những bên tham gia ký kết Hiệp ước Nam cực, vận hành cáctrạm nghiên cứu theo mùa và quanh năm tại Nam Cực.
Hiệp ước có hiệu lực vào năm 1961 và hiện nay có 49 quốc gia ký kết nhằm biếnmột phần của Nam Cực thành nơi chỉ chuyên nghiên cứu khoa học, cấm các hoạt độngquân sự./.