Ngày 22/2, Trung tâm giao lưu văn hóa Nhật Bản tạiViệt Nam cho biết nữ sinh Phan Khánh Trang, sinh viên năm thứ 4 Khoa Mỹthuật ứng dụng của Trường Đại học Nghệ thuật Huế đã giành được "Giảithưởng lớn" cuộc thi thiết kế khăn gói quà Nhật Bản quốc tế (Furoshiki)lần thứ II dành cho sinh viên.
Tiền thưởng dành cho Phan Khánh Trang là100.000 Yên Nhật, tương đương hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra còn có giảiKhuyến khích dành cho nhóm bạn trẻ Tống Thị Ngọc, Bùi Thị Mai Anh,Nguyễn Thị Thu Loan của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội; Phạm SơnTùng, Khoa Kiến trúc, Đại học Kiến trúc Đà Nẵng giành giải thưởng danhdự.
Nhật Bản phát động cuộc thi từ tháng 9/2010, đâylà lần đầu tiên Việt Nam tham dự cuộc thi này. Trung tâm Giao lưu vănhóa Nhật Bản tại Việt Nam cũng đã phát động cuộc thi ở Việt Nam và lựachọn 15 mẫu thiết kế gửi đến Tokyo so tài cùng với hơn 200 mẫu thiết kếcủa các sinh viên đến từ Đức, Indonesia, Australia, Canada, Hoa Kỳ,Brazil, Nga và Singapore.
Lễ trao thưởng cho 5 sinhviên Việt Nam đạt giải diễn ra ngày 3/3 tại Hà Nội. Các thiết kế, ứngdụng độc đáo từ cuộc thi sẽ được trưng bày tại Trung tâm Giao lưu Vănhóa Nhật Bản tại Việt Nam đến hết 10/3. Trung tâm cũng sẽ tạo điều kiệncho công chúng Thủ đô, đặc biệt là các bạn trẻ gặp gỡ và thực hành vớicác chuyên gia về Furoshiki đến từ Nhật Bản.
Hai chuyên gia là HirokoHanda và Yoko Yamamoto sẽ hướng dẫn cho các bạn học sinh trường trung học phổ thôngViệt Đức và Trường Đại học Hà Nội. Sau đó sẽ hướng dẫn tại Huế, Hội An,Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
Cuộc thi do QuỹGiao lưu Quốc tế Nhật Bản tổ chức nhằm thúc đẩy giao lưu văn hóa giữaNhật Bản với các nền văn hóa khác trên thế giới. Đồng thời giới thiệunét văn hóa truyền thống của Nhật Bản có tính ứng dụng trong xã hội hiệnđại, đó là việc sử dụng khăn gói quà, góp phần hạn chế sử dụng túi nilon để bảo vệ môi trường.
Furoshiki là loại khăn vải khổ lớn hìnhvuông, được nhuộm với nhiều màu sắc và họa tiết trang trí đẹp mắt. Banđầu, khăn này chỉ đựng quần áo, sau mới được dùng để gói đồ đạc, quàtặng, trang trí nhà cửa, trang trí đám cưới... Sau đó, việc sử dụng loạikhăn này bị mai một dần. Mãi tới gần đây, để tiết kiệm năng lượng, bảovệ môi trường cũng như bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống,người Nhật mới sử dụng lại loại khăn này./.
Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)