Núi lửa Merapi phun trào, gây ra luồng khí nóng bay xa 1.500m

Đợt phun trào đầu tiên diễn ra vào lúc 2 giờ 03 (giờ địa phương), còn đợt phun trào thứ 2 xảy ra vào lúc 5 giờ 11 phun luồng khí nóng bay xa 1.500m về phía Tây Nam.
Núi lửa Merapi phun trào, gây ra luồng khí nóng bay xa 1.500m ảnh 1Núi lửa Merapi. (Nguồn: ommcomnews)

Nhà chức trách Indonesia ngày 22/3 cho biết núi lửa Merapi, núi lửa hoạt động mạnh nhất tại nước này, đã phun trào 2 lần trong ngày 22/3, gây ra luồng khí nóng bay xa 1.500m về phía Tây Nam.

Đợt phun trào đầu tiên diễn ra vào lúc 2 giờ 03 (giờ địa phương) và diễn ra trong 134 giây với biên độ 40mm, bay xa 1.300m về phía Tây Nam trong khi đợt phun trào thứ 2 xảy ra vào lúc 5 giờ 11, kéo dài 150 giây với biên độ 48mm, phun luồng khí nóng bay xa 1.500m về phía Tây Nam.

Ngoài ra, trong khoảng từ 0-6 giờ (giờ địa phương), núi lửa Merapi cũng 5 lần phun dung các tia nham thạch đỏ rực bay xa 1.000m về phía Tây Nam. Hoạt động của núi lửa Merapi vẫn ở mức cảnh báo thứ 3.

[Núi lửa ở Indonesia thức giấc, gây ra hàng trăm vụ động đất nhỏ]

Các khu vực có khả năng nguy hiểm là một số con sông nơi dung nham và bụi nóng trôi về phía Nam Tây Nam, như các sông Kuning, Boyong, Bedog, Krasak, Bebeng và Putih cũng như Gendol ở phía Đông Nam.

Nhà chức trách kêu gọi người dân và du khách không di chuyển đến các khu vực nguy hiểm này.

Nằm ở ranh giới giữa các tỉnh Trung Java và Yogyakarta, đợt phun trào dữ dội của núi lửa Merapi vào năm 2010 đã làm hơn 200 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người rời bỏ nhà cửa.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.