Núi lửa phun trào dữ dội gần thủ đô Reykjavik của Iceland

Theo Văn phòng Khí tượng Iceland, hiện đợt phun trào trên chưa gây nguy hiểm ngay lập tức đối với người dân ở thị trấn Grindavik, cách khu vực núi lửa 8km hay cơ sở hạ tầng quan trọng.
Núi lửa phun trào dữ dội gần thủ đô Reykjavik của Iceland ảnh 1Núi lửa phun dung nham đỏ rực gần thủ đô Reykjavik của Iceland ngày 19/3/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Văn phòng Khí tượng Iceland (IMO) cho biết một ngọn núi lửa nằm gần thủ đô Reykjavik đã phun dung nham đỏ rực bầu trời trong đêm 19/3 sau hàng nghìn trận động đất nhỏ xảy ra ở khu vực này trong nhiều tuần qua.

Núi lửa này nằm gần núi Fagradalsfjall trên bán đảo Reykjanes, cách thủ đô Reykjavik chỉ khoảng 30km về phía Tây Nam. Đây là vụ phun trào núi lửa đầu tiên trên bán đảo Reykjanes kể từ thế kỷ 12.

Khoảng 4 giờ sau đợt phun trào đầu tiên, dung nham đã lan rộng khoảng 1km2, tương đương gần 200 sân bóng đá.

Theo chuyên gia Bjarki Friis thuộc IMO, một khe nứt dài 500 đến 750m đã xuất hiện ở vị trí núi nửa phun trào, phun các cột dung nham bốc cao tới 100m.

Trong 4 tuần qua, trên bán đảo Reykjanes đã xảy ra hơn 40.000 trận động đất, gấp nhiều lần so với con số 1.000-3.000 trận động đất ghi nhận mỗi năm kể từ năm 2014.

[Nicaragua: Núi lửa San Cristobal phun trào, cột tro bụi cao 17km]

Theo IMO, hiện đợt phun trào trên chưa gây nguy hiểm ngay lập tức đối với người dân ở thị trấn Grindavik, cách khu vực núi lửa 8km hay cơ sở hạ tầng quan trọng.

IMO đánh giá đây là đợt phun trào nhỏ. Tuy nhiên, nhà chức trách Iceland đã khuyến cáo người dân ở thị trấn Thorlakshofn, phía Đông khu vực núi lửa, ở trong nhà để tránh tiếp xúc với khí phát ra từ núi lửa, đặc biệt là khí sulphur dioxide có thể gây hại cho sức khỏe, vì gió thổi từ hướng Tây.

Không giống như đợt phun trào của núi lửa Eyjafjallajökull năm 2010 khiến khoảng 900.000 chuyến bay bị hoãn/hủy và buộc hàng trăm người Iceland phải đi sơ tán, đợt phun trào lần này được dự báo không phun nhiều tro bụi vào khí quyển.

Đây là đợt phun trào xảy ra trong hệ thống núi lửa Krysuvik không có núi lửa trung tâm.

Iceland có 32 hệ thống núi lửa hiện đang hoạt động, nhiều nhất ở châu Âu. Trung bình, cứ 5 năm ở Iceland lại xảy ra một đợt phun trào núi lửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.