Núi lửa trên đảo Sumatra phun trào, Indonesia phải đóng cửa sân bay

Ngày 7/4, chính quyền Indonesia đã cho đóng cửa một sân bay tại tỉnh Aceh sau khi núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra lân cận phun trào.
Núi lửa trên đảo Sumatra phun trào, Indonesia phải đóng cửa sân bay ảnh 1Núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra, Indonesia phun tro bụi ngày 19/2. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 7/4, chính quyền Indonesia đã cho đóng cửa một sân bay tại tỉnh Aceh sau khi núi lửa Sinabung trên đảo Sumatra lân cận phun trào.

Người phát ngôn Bộ Giao thông Indonesia, ông Bambang Ervan, cho biết bộ trên đã ra lệnh đóng cửa sân bay Alas Leuser trong ngày 7/4 do khói bụi dày đặc phun ra từ núi lửa Sinabung. Theo đó, sân bay sẽ bắt đầu đóng cửa từ 12 giờ 47 ngày 7/4 (cùng giờ Việt Nam).

Trước đó, Cơ quan Quản lý thảm họa quốc gia của Indonesia thông báo núi lửa Sinabung ở quận Karo bắt đầu phun các cột tro bụi và nhả ra dòng nham thạch nóng chảy trong ngày 6/4.

[Indonesia nâng cảnh báo hàng không lên mức cao nhất sau núi lửa phun]

Núi lửa Sinabung là một trong tổng số 129 ngọn núi lửa đang hoạt động của Indonesia. Trong vài năm trở lại đây, các khu vực quanh miệng núi lửa Sinabung đã bị hạn chế đi lại vì ngọn núi này thường xuyên phun trào.

Trong đợt núi lửa này phun trào trở lại vào năm 2014 sau suốt bốn thế kỷ "ngủ yên," đã có ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.