Nước lũ dâng cao chia cắt nhiều khu dân cư ở tỉnh Phú Yên

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12, nước lũ dâng cao đang chia cắt nhiều khu dân cư và gây mất điện trên diện rộng ở tỉnh Phú Yên..
Nước lũ dâng cao chia cắt nhiều khu dân cư ở tỉnh Phú Yên ảnh 1Hàng chục hộ dân huyện Tây Hòa di dời khẩn đến nơi an toàn do nước lũ dâng cao. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)

Bão số 12 đổ bộ vào đất liền gây mưa to và gió giật mạnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên, đến 14 giờ ngày 10/11 bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, nước lũ dâng cao đang chia cắt nhiều khu dân cư và gây mất điện trên diện rộng.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, mưa đã ngớt nhưng nước lũ đang lên rất nhanh gây ngập, chia cắt nhiều tuyến giao thông liên thôn, liên xã.

Hàng chục hộ dân bị nước lũ tràn vào nhà, làm hư hại tài sản. Nhiều hộ dân tại thôn Phú Thuận đang phải di dời khẩn cấp đến khu vực an toàn hơn.

Chị Đinh Thị Tuyết Sương, thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa cho biết mưa lớn kéo dài từ tối 9 đến trưa 10/11, nhà ở của gia đình chị đã bị ngập đến đầu gối, lo sợ nước lũ tiếp tục dâng cao nên chị đưa mẹ già và hai con nhỏ đến ở nhờ gia đình nhà chị gái ở nơi cao hơn.

Theo ông Mai Ne - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện Tây Hòa, nhà ở của 300 hộ dân các Xã Hòa Mỹ Tây, Hòa Mỹ Đông và Hòa Thịnh đã bị ngập. Hai thôn Phú Thuận và Phú Thọ, xã Hòa Mỹ Đông bị ảnh hưởng nặng nhất, nước lũ đang dâng cao gây ngập đường giao thông, chia cắt khu dân cư.

[Gần Biển Đông bão giật cấp 16, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào đất liền]

Theo dự báo, sau bão vẫn tiếp tục có mưa và nước lũ đang cao, chính quyền địa phương đang tập trung ưu tiên di dời khẩn cấp người già và trẻ em, các hộ dân sống ở khu vực trũng thấp đến các nhà văn hóa thôn, nhà ở của các hộ dân ở vị trí cao, an toàn hơn, tài sản và gia súc sẽ được di dời sau.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, bão số 12 gây mưa to và gió giật rất mạnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên, lượng mưa đo được tại các địa phương từ 73,8-283mm.

Tại tỉnh Phú Yên đã có 1 người bị thương, 3 nhà bị sập, hư hỏng, mưa kèm theo gió giật mạnh cũng khiến một phòng học của Trường mầm non xã Hòa Bình 1, huyện Tây Hòa bị tốc mái, nhiều cây xanh trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và các huyện Phú Hòa, Sông Hinh bị bật gốc.

Bão số 12 làm ảnh hưởng 37/58 xuất tuyến trung áp, gây mất điện 64/110 xã, phường, thị trấn.

Về giao thông, trên tuyến Quốc lộ 29, tại tràn qua đường Km76+160 thuộc xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh nước ngập sâu 0,5m gây ách tắc giao thông, nhiều đoạn nước ngập sâu, chảy xiết, lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương đã cắm biển cảnh báo, biển cấm người qua lại.

Tỉnh Phú Yên cũng đã di dời 2.184 hộ/5.850 khẩu tại nơi trũng thấp, ven biển đến nơi an toàn.

Hiện tại tỉnh Phú Yên đã hết mưa, tuy nhiên gió vẫn giật mạnh. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết, sau bão, dự báo khu vực Phú Yên sẽ có mưa rất to, với tổng lượng phổ biến từ 200-400mm/đợt, có khả năng gây ra lũ, lũ ống, lũ quét và ngập lụt tại khu vực ven sông, vùng trũng thấp và sạt lở đất./.

Nước lũ dâng cao gây ngập úng ảnh hưởng đến nhà ở của 300 hộ dân huyện Tây Hòa. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Nước lũ dâng cao gây ngập úng ảnh hưởng đến nhà ở của 300 hộ dân huyện Tây Hòa. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Hàng chục hộ dân huyện Tây Hòa phải di di dời khẩn đến nơi an toàn do nước lũ dâng cao. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Hàng chục hộ dân huyện Tây Hòa phải di di dời khẩn đến nơi an toàn do nước lũ dâng cao. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Người dân huyện Tây Hòa di dời khẩn gia súc đến nơi an toàn. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Người dân huyện Tây Hòa di dời khẩn gia súc đến nơi an toàn. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Một căn nhà ở xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa bị nước lũ cô lập. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Một căn nhà ở xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa bị nước lũ cô lập. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Hàng chục hộ dân huyện Tây Hòa di dời khẩn đến nơi an toàn do nước lũ dâng cao. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Hàng chục hộ dân huyện Tây Hòa di dời khẩn đến nơi an toàn do nước lũ dâng cao. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Người dân xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa phải di dời khẩn cấp do nước lũ dâng cao gây ngập đường giao thông, nhà ở. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Người dân xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa phải di dời khẩn cấp do nước lũ dâng cao gây ngập đường giao thông, nhà ở. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Người dân xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên di dời khẩn gia súc đến nơi an toàn do nước lũ dâng cao. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Người dân xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa, Phú Yên di dời khẩn gia súc đến nơi an toàn do nước lũ dâng cao. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Nhiều tuyến đường liên xã, liên thông trên địa bàn xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa bị nước ngập sâu gây chia cắt cục bộ. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Nhiều tuyến đường liên xã, liên thông trên địa bàn xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa bị nước ngập sâu gây chia cắt cục bộ. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Bão số 12 gây mưa lớn, gió giật mạnh làm nhiều cây xanh ở Phú Yên bật gốc. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)
Bão số 12 gây mưa lớn, gió giật mạnh làm nhiều cây xanh ở Phú Yên bật gốc. (Ảnh: Phạm Cường-Xuân Triệu/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.