Đã có 5 địa điểm đang trong tình trạng sạt lở hằng ngày như ở xã Tân Bình,Bình Thành (huyện Thanh Bình); xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự), xã Bình Thạnh(huyện Cao Lãnh) và xã Tịnh Thới (thành phố Cao Lãnh), mỗi nơi sạt lở ăn sâu vàođất liền từ 5m đến 10m và chiều dài hơn 50m.
Trong đó, sạt lở nghiêm trọng là tại khu vực ấp 1, xã Thường Phước 1, huyệnHồng Ngự ăn sâu vào đất liền khoảng 15m, dài trên 50m, có 6 căn nhà phải di dờikhẩn cấp.
Ngay khi sạt lở xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động toàn lực lượnggiúp dân tháo dỡ di dời nhà đến nơi an toàn và đã bố trí cho các hộ cất nhà ởtạm trên tuyến tỉnh lộ ĐT 841 tạm ổn định cuộc sống.
Hiện trong khu vực này đang xuất hiện nhiều vết nứt chạy dài hàng chục mét,nguy cơ sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ủy ban nhân dân xã Thường Phước 1cho biết qua thống kê, toàn xã có trên 400 hộ nằm trong vành đai sạt lở, trongđó, gần 50 hộ nằm trong khu vực nguy cơ sạt lở.
Từ đầu mùa lũ đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 5 vụ sạt lở gây ảnh hưởngđường giao thông, tập trung các xã Long Khánh A, Long Thuận và Thường Phước 1.
Trước đó ngày 28/9, trên sông Tiền tại xã Tịnh Thới, thành phố Cao Lãnh đãxảy ra sạt lở 1 đoạn đường dài khoảng 50m từ chợ Hòa Bình đến đuôi Huyền Vũ(hiện đang tiếp tục sạt lở) ăn sâu vào bờ khoảng 10m, làm 1 xe máy (không cóngười) bị nước cuốn trôi.
Tiếp đến ngày 30/9, tại khu vực Chùa Phật nổi, ấp Tân Phú A, xã Tân Bình,huyện Thanh Bình lại tiếp tục xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 50m, có nơi ănsâu vào đất liền từ 2-3 m, nâng sạt lở toàn tuyến lên 3,9 km, đã làm hỏng nhiềuđoạn đường nhựa, ảnh hưởng đến giao thông đi lại và đời sống của hàng trăm hộdân. Hiện khu vực này còn nhiều vết rạn nứt, có khả năng sạt lở tiếp.
Trong 10 ngày qua, khu vực bờ sông thuộc ấp Bình Phú Lợi, xã Bình Thạnh huyệnCao Lãnh bị sạt lở nghiêm trọng. Chiều dài sạt lở từ 40-50m, ăn sâu vào đất liền7-8m.
Hiện chỉ có 6 trong tổng số 50 hộ sống trong khu vực sạt lở di dời đến nơi ởmới. 14 hộ cần di dời khẩn cấp, được địa phương bố trí chỗ ở tạm tại cụm dân cư,khu vực chợ và trụ sở Ủy ban nhân dân xã để tránh nguy hiểm.
Để khắc phục tình trạng sạt lở, xã Tân Bình đã được tỉnh đầu tư kinh phí hơn 85tỷ đồng để xây dựng tuyến đường tránh đoạn sạt lở với chiều dài 4km và hìnhthành tuyến dân cư để bố trí cho những hộ nằm trong vành đai sạt lở. Đến nay,địa phương đã đưa được 454/607 hộ vào tuyến dân cư. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộchưa di dời, có hộ nhà chỉ cách nơi sạt lở chưa đầy 8m.
Theo Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tiềm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết hiệntoàn tỉnh có trên 100 điểm sạt lở bờ sông, ở 36 xã , phường, thị trấn tại 9huyện, thị, thành, với tồng chiều dài hơn 56km, tập trung nhiều nhất là thị xãSa Đéc, huyện Châu Thành, Lấp Vò, Hồng Ngự và Thanh Bình. Có nơi sạt lở sâu vàođất liền tư 10-15m.
Dự báo, trong tháng 10 này tình trạng sạt lở bờ sông tiếp tục xảy ra mạnh tạinhiều ven khu vực sông Tiền. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tiềm kiếm cứunạn tỉnh báo động tình trạng khẩn cấp và chỉ đạo xây dựng phương án khẩn cấp,giai đoạn cấp bách để khắc phục cố./.