Nước Mỹ mất gần 10 triệu hécta đất tự nhiên trong 16 năm qua

Chỉ trong 16 năm, nước Mỹ đã mất 9,7 triệu hécta diện tích đất tự nhiên do các hoạt động nông nghiệp, phát triển năng lượng, mở rộng đô thị tràn lan và các yếu tố khác liên quan tới con người.
Nước Mỹ mất gần 10 triệu hécta đất tự nhiên trong 16 năm qua ảnh 1Một phần công viên quốc gia Grand Canyon. (Nguồn: pewtrusts.org)

Trong khoảng thời gian từ năm 2001-2017, Mỹ đã mất 9,7 triệu hécta diện tích đất tự nhiên, tương đương với diện tích của 9 công viên quốc gia Grand Canyon.

Nguyên nhân chính gây ra tình trạng này là các hoạt động nông nghiệp, phát triển năng lượng, mở rộng đô thị tràn lan và các yếu tố khác liên quan tới con người.

Đáng lo ngại là thực tế này đang khiến Mỹ ngày càng dễ bị tổn thương trước những tác động của biến đổi khí hậu.

Theo một nghiên cứu do Trung tâm Vì sự tiến bộ Mỹ công bố ngày 6/8, Mỹ cần đặt mục tiêu bảo tồn 30% diện tích đất đai và đại dương vào năm 2030 để ngăn chặn sự suy giảm mạnh các khu vực tự nhiên, qua đó sẽ giúp bảo vệ đất nước trước những tác động tồi tệ của biến đổi khí hậu và sự tuyệt chủng của các loài động vật hoang dã.

[Thách thức trong việc nuôi sống 10 tỷ người vào năm 2050]

Bằng cách tính toán tỷ lệ thất thoát đất tự nhiên thông qua đánh giá tác động của việc khai thác dầu khí, xây dựng đường bộ, mở rộng đô thị tràn lan, nông nghiệp và các hoạt động khác của con người, nghiên cứu chỉ ra rằng hiện chỉ có 12% diện tích đất liền của Mỹ đã được bảo tồn như các công viên quốc gia, các khu vực hoang dã và các khu vực được bảo vệ khác, trong khi 26% lãnh hải của Mỹ được "miễn nhiễm" với các hoạt động khai thác dầu khí.

Nghiên cứu cũng lưu ý Mỹ đang bước vào kỷ nguyên mà nước này sẽ phụ thuộc hơn bao giờ hết vào sự toàn vẹn và ổn định của thế giới tự nhiên để duy trì sự thịnh vượng, phát triển kinh tế, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chống lại các tác động của biến đổi khí hậu.

Cũng theo nghiên cứu này, những thất thoát nghiêm trọng nhất của các khu vực tự nhiên đã xảy ra ở miền Nam và Trung Tây nước Mỹ khi các hoạt động xây dựng thành phố, trang trại, đường sá hay các nhà máy điện đã tiêu tốn từ 45-59% diện tích đất.

Tài liệu này khuyến cáo để đạt được mục tiêu bảo tồn 30% diện tích đất vào năm 2030, Mỹ cần tăng cường thúc đẩy các chính sách bảo tồn đất hiện có cả ở cấp liên bang và địa phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.