Nước sông Hoàng Long cao hơn mức xả lũ, Ninh Bình tính xả tràn cứu đê

Khoảng 7 giờ ngày 12/10, nước sông Hoàng Long khu vực tràn Lạc Khoái đã lên mức 5,55 mét, cao hơn mức nước dự kiến xả lũ 0,25 mét, cao hơn đỉnh lũ năm 1985.
Nước sông Hoàng Long cao hơn mức xả lũ, Ninh Bình tính xả tràn cứu đê ảnh 1Tràn Lạc Khoái, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn sẽ được xả nếu nước lên mức 5,3 m. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Sáng 12/10, mưa đã ngớt trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhưng nước sông Hoàng Long qua địa bàn huyện Gia Viễn và Nho Quan tiếp tục dâng cao. Tỉnh Ninh Bình đã chuẩn bị mọi điều kiện để sẵn sàng xả tràn Lạc Khoái (xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn) để cứu đê.

Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, Ninh Bình đã phát lệnh di dân khẩn cấp tại 12 xã thuộc hai huyện Nho Quan và Gia Viễn vào tối 11/10 và sẵn sàng xả tràn Lạc Khoái để cứu đê.

Khoảng 7 giờ ngày 12/10, nước sông Hoàng Long khu vực tràn Lạc Khoái đã lên mức 5,55 mét, cao hơn mức nước dự kiến xả lũ 0,25 mét, cao hơn đỉnh lũ năm 1985. Hiện lực lượng chức năng đang cân nhắc tới việc có xả tràn hay không, bởi nếu xả tràn sẽ giải cứu cho tuyến đê Hoàng Long nhưng sẽ có tới 20 vạn dân bị ảnh hưởng thuộc 8 xã của huyện Nho Quan (Thượng Hòa, Sơn Thành, Thanh Lạc, Sơn Lai, Quỳnh Lưu…) và 4 xã của huyện Gia Viễn (Gia Phong, Gia Minh, Gia Sinh, Gia Lạc). Nhiều đoạn đê hữu đã phải đắp đất để chống nước tràn.

[Ninh Bình tính đến khả năng xả tràn để cứu đê Hoàng Long]

Theo ông Đinh Chung Phụng, ngày 11/10 mực nước có xuống nhưng trong ngày 12/10 trời mưa to, nước từ tỉnh Hòa Bình đổ về nên nước lũ dâng cao. Các lực lượng đã triển khai trên tất cả các mũi tuyến trọng yếu, xung yếu; bộ đội tỉnh giúp dân thực hiện việc di dời khỏi vùng sẽ xả lũ. Các phương án đảm bảo di dân, tài sản của dân đến nơi an toàn cũng đã được thực hiện.

Theo nhiều người dân ở Ninh Bình, từ năm 1985 đến nay, đây là cơn lũ lịch sử ở nơi đây. Ông Đinh Văn Lưu, 68 tuổi, xã Gia Lạc, huyện Gia Viễn cho biết: "Lâu lắm rồi, tôi mới chứng kiến cảnh mưa lũ lớn như hiện nay. Chúng tôi lo lắng lắm, nếu nước cứ tiếp tục dâng sẽ ngập hết.” 

Hiện 100% quân số các lực lượng công an, quân đội, các sở, ban ngành, địa phương các huyện tại Ninh Bình đang túc trực 24/24h để chống lũ, nếu nước tiếp tục dâng khoảng 7cm nữa, Ninh Bình sẽ phải xả tràn Lạc Khoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.