Nước vịnh Hạ Long chuyển màu đỏ ngầu sau cơn mưa sáng 14/8

Một doanh nhân kinh doanh du lịch trên vịnh Hạ Long đã phải thốt lên: "Cứ sau mỗi cơn mưa, biển hằn một màu đỏ, môi trường trên bờ và dưới biển bị tàn phá từng giờ, từng phút."
Nước vịnh Hạ Long chuyển màu đỏ ngầu sau cơn mưa sáng 14/8 ảnh 1Nước chảy xiết kéo theo đất sỏi ngày 5/8 khiến việc đi lại của người dân phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) gặp khó khăn. Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Trận mưa sáng 14/8 không phải lớn nhưng thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã có 4 điểm ngập lụt cục bộ, một cháu bé tử vong do tụt xuống cống bị nước cuốn trôi. Ngoài ra, người dân thành phố vùng Di sản phải chứng kiến cảnh nước vịnh Hạ Long chuyển màu đỏ ngầu. Bằng thị giác và đánh giá sơ bộ, đa phần người dân cho rằng nước vịnh Hạ Long đỏ sau mỗi cơn mưa là do bùn cát đổ từ trên núi, đồi cao xuống hệ thống mương nước rồi đổ ra vịnh Hạ Long.

Tại cuộc họp khẩn cấp đánh giá tình hình thiệt hại và triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống, khắc phục hậu quả do mưa lũ do Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức chiều 14/8, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đỗ Thị Hoàng bức xúc những lần kiểm tra trước đây, trong quá trình nạo vét đường thoát nước từ dự án trên cao, đơn vị thi công dự án Sân golf của Tập đoàn FLC cứ xúc đất đá, cát đổ xuống mương thoát nước. Số đất, cát này theo mương nước chảy ra biển khiến nước biển rất kinh khủng. Đáng lẽ, khi khơi thông hệ thống thoát nước của dự án, đất cát phải được đổ đi nơi khác.

Lần gần đây nhất, cơn mưa ngày 26/7 đã khiến một dòng nước thải màu đen đổ ra vịnh Hạ Long. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, kiểm tra dọc hệ thống mương thoát nước, tại khu vực đang thi công Khu tổ hợp nghỉ dưỡng khách sạn, sân golf của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC xuất hiện điểm đổ đất đá, bùn nhuyễn màu đen theo dòng nước vào mương thoát nước Hải Thịnh (phường Hồng Hải), dẫn nước thải chảy trực tiếp ra vịnh Hạ Long.

Một doanh nhân kinh doanh du lịch trên vịnh Hạ Long thốt lên: "Cứ sau mỗi cơn mưa, biển hằn một màu đỏ, môi trường trên bờ và dưới biển bị tàn phá từng giờ, từng phút." 

Bên khu vực Bãi Cháy, trên đỉnh núi cao là các dự án xây dựng đô thị, đó là Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu khách sạn, biệt thự cao cấp và vui chơi giải trí tại đồi Khu 8A - Monaco và Dự án khu biệt thự và khách sạn vườn Phượng Hoàng cùng ở phường Bãi Cháy. Không ít lần, hai dự án này gây ra tình trạng sạt lở đất đá, nước thoát làm ảnh hưởng xấu đến môi trường Khu du lịch quốc tế Bãi Cháy nói chung và chất lượng nước vịnh Hạ Long nói riêng.

[Vẫn chưa xác định được chất thải đen đổ ra vịnh Hạ Long là gì]

Do chậm trễ trong đầu tư và để ô nhiễm môi trường của các dự án đô thị, mới đây, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã yêu cầu Ban Cán sự đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm các cơ quan chức năng vi phạm trong quản lý Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu khách sạn, biệt thự cao cấp và vui chơi giải trí tại đồi Khu 8A - Monaco và Dự án khu biệt thự và khách sạn vườn Phượng Hoàng. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiếp tục thanh tra hai dự án này.

Trong chỉ đạo phòng chống mưa lũ chiều 14/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu các đơn vị thi công công trình đang dở dang phải tập kết vật liệu gọn gàng, phân luồng sinh thủy, đặc biệt là các công trình lớn, trên cao; rà soát, khơi công cống rãnh đang thi công để đảm bảo an toàn cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục