Các nhà nghiên cứu thuộc hai tổ chức này đã xem xét hơn 2.900 địa điểmcông nghiệp đang hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động tại 49 nước có mức thu nhậpthấp và trung bình.
Qua đó đánh giá ảnh hưởng của các chất gây ô nhiễm như chì, thủy ngân hoặccrom đối với những người sống gần đó hoặc làm việc tại những địa điểm này.
Theo các nhà nghiên cứu trên, ô nhiễm tại 10 địa điểm được xem xét nóitrên đã làm con người mất hơn 17 triệu năm sống lành mạnh, so với bệnh sốt rétlàm mất 14 triệu năm, bệnh lao làm mất 25 triệu năm và HIV/AIDS làm mất 29 triệunăm.
Theo ông Stephan Robinson, một nhà nghiên cứu thuộc tổ chức Green Cross,thế giới đã dành những khối lượng lớn thời gian và nguồn lực để giải quyết gánhnặng các bệnh như lao và sốt rét.
Trên thực tế, giới chức trách các nước đã hành động đối phó với những cănbệnh này nhanh hơn rất nhiều so với sự chú ý đến những địa điểm có các chất gâyô nhiễm độc hại, điều này góp phần tạo thêm gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu./.