Oman sơ tán hàng nghìn dân và hoãn nhiều chuyến bay do lo ngại bão

Ngày 3/10, giới chức Oman đã yêu cầu hoãn nhiều chuyến bay đến và đi từ thủ đô Muscat và kêu gọi người dân các vùng ven biển sơ tán do lo ngại tác động của bão nhiệt đới Shaheen.
Oman sơ tán hàng nghìn dân và hoãn nhiều chuyến bay do lo ngại bão ảnh 1Bão Shaheen.(Nguồn: TTXVN)

Ngày 3/10, giới chức Oman đã yêu cầu hoãn nhiều chuyến bay đến và đi từ thủ đô Muscat và kêu gọi người dân các vùng ven biển sơ tán do lo ngại tác động của bão nhiệt đới Shaheen.

Theo truyền hình nhà nước Oman, ít nhất một trẻ em đã thiệt mạng và một người được cho là mất tích trong mưa bão. Một thông báo chung của các cơ quan dự báo thời tiết, thảm họa thiên nhiên và hàng không dân dụng của Oman nêu rõ tâm bão cách thủ đô Muscat khoảng 60km và đang di chuyển với tốc độ lên tới 120 km/h hoặc hơn. Dự báo, tâm bão sẽ vào đất liền vào chiều tối 3/10, kèm theo gió to và mưa lớn.

[Mưa bão gây lở đất tại Indonesia, ít nhất 7 người thiệt mạng]

Tuy nhiên, hiện các vùng gió mạnh xung quanh tâm bão đã tác động tới đất liền. Ủy ban khẩn cấp quốc gia cho biết nhiều khả năng sẽ cắt điện ở vùng al-Qurm phía Đông thủ đô Muscat đề phòng xảy ra tai nạn.

Đến nay, hơn 2.700 người đã được sơ tán tới nơi tránh bão an toàn. Phần lớn trong tổng dân số 5 triệu người ở Oman sinh sống trong và xung quanh thủ đô Muscat. Chỉ có các xe dịch vụ khẩn cấp và cứu trợ nhân đạo được lưu thông trên các tuyến đường ở thủ đô cho đến khi bão tan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục