Ông Evo Morales: Cấm đảng MAS tranh cử sẽ là sai lầm nghiêm trọng

Ông Morales cho rằng bất cứ ý định nào nhằm xóa sổ MAS trên bản đồ chính trị Bolivia đều sẽ là một hành động phi dân chủ và sẽ có một nửa dân số nước này không thể bỏ phiếu cho ứng cử viên của mình.
Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, ngày 24/12, cựu Tổng thống Bolivia Evo Morales đã cảnh báo việc cấm đảng Phong trào Tiến lên Chủ nghĩa Xã hội (MAS) hoạt động chính trường sẽ là một sai lầm nghiêm trọng của chính quyền lâm thời quốc gia Nam Mỹ này.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Sputnik của Nga, ông Morales cho rằng bất cứ ý định nào nhằm xóa sổ MAS trên bản đồ chính trị Bolivia đều sẽ là một hành động phi dân chủ và sẽ có một nửa dân số nước này không thể bỏ phiếu cho ứng cử viên của mình. 

Ông khẳng định những người có ý định thực hiện việc này sẽ không thể thực hiện được về mặt pháp lý bởi theo quy định của Bolivia thì tất cả các đảng chính trị tham gia vào cuộc bầu cử tháng 10 vừa qua đều có thể tham gia vào cuộc bầu cử tới, trừ các đảng không thu được trên 3% số phiếu ủng hộ.

Nhà lãnh đạo cánh tả Bolivia tái khẳng định sẽ không ra ứng cử, cho dù đó là vị trí Tổng thống hay Phó Tổng thống.

[Cựu Tổng thống Bolivia Morales cam kết về nước trong vòng 1 năm]

Ông cho biết MAS cũng đang thảo luận và xem xét việc đưa ra ứng cử viên đại diện cho đảng này trong cuộc bầu cử sắp tới và có thể sẽ công bố người ra tranh cử vào giữa tháng 1/2020.

Liên quan đến việc ông phải từ chức, ông Morales cho rằng việc ông phải rời bỏ quyền lực trên thực tế là một cuộc đảo chính với sự hậu thuẫn của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Mỹ nhằm chiếm quyền kiểm soát nguồn tài nguyên litium giàu có mà quốc gia Nam Mỹ này đang sở hữu.

Theo cựu Tổng thống Morales, Chính phủ Bolivia dưới thời của ông đã quốc hữu hóa và bắt đầu thực hiện công cuộc công nghiệp hóa ngành khai thác litium và các nước lớn trên thế giới không chấp nhận việc một nước nhỏ với 10 triệu dân chỉ trong thời gian ngắn sẽ là nước quyết định giá litium trên thị trường thế giới bởi Bolivia có nguồn trữ lượng lớn nhất thế giới với 16.000 km2 litium.

Ông Morales cũng nhấn mạnh việc ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vòng 1 hôm 20/10 là hoàn toàn hợp lệ và thậm chí với kết quả thanh tra của OAS cho rằng 226 biên bản kiểm phiếu có vấn đề thì ông vẫn là có đủ số phiếu để chiến thắng.

Theo ông Morales, ông sẽ quay trở lại Bolivia trong năm tới để tiếp tục cuộc đấu tranh trong nước, đồng thời tin tưởng việc đảng MAS của ông sẽ quay trở lại nắm quyền trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục