Ông Kim Jong-un bí mật thị sát quân đội ở biên giới liên Triều

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bí mật thăm một đơn vị quân đội đồn trú gần biên giới liên Triều, nằm cách trạm quan sát mặt đất của Hàn Quốc khoảng 1km.
Ông Kim Jong-un bí mật thị sát quân đội ở biên giới liên Triều ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) theo dõi việc thử động cơ tên lửa tại một địa điểm bí mật ngày 19/3. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng TASS, hãng thông tấn Yonhap dẫn các nguồn tin Chính phủ Hàn Quốc cho biết, trong tháng này, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bí mật thăm một đơn vị quân đội đồn trú gần biên giới liên Triều, nằm cách trạm quan sát mặt đất (GOP) của Hàn Quốc ở giữa khu vực biên giới chung khoảng 1km.

Chuyến thăm này không được truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin.

[Triều Tiên chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc]

Quân đội Hàn Quốc coi cuộc thị sát này của ông Kim là hành động bất thường có thể báo hiệu các hành động khiêu khích quân sự mới của Bình Nhưỡng nhằm vào Seoul.

Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên hiện vẫn căng thẳng.

Hôm 21/8, Hàn Quốc và Mỹ đã mở màn cuộc tập trận mang tên "Người bảo vệ tự do Ulchi" - sự kiện mà Triều Tiên cho là hành động thù địch làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.