Ong mật bay trong môi trường trọng lực Sao Hỏa

Do có vai trò quan trọng giúp thụ phấn cho các cây trồng nông nghiệp, hy vọng tương lai ong mật sẽ có mặt nhiều trên Sao Hỏa.
Theo các nhà khoa học, Sao Hỏa có thể cung cấp sự sống cho con người. Tuy nhiêncũng như con người phải ăn thì mới tồn tại được, vì thế muốn tồn tại trên SaoHỏa, việc đầu tiên cần phải giải quyết đó là vấn đề thực phẩm, tức là phải đảmbảo sản xuất được số lượng rau quả lớn.

Muốn như vậy cần phải đưa được nhiềuloài ong mật đến khu vực này để giúp thụ phấn cho rau quả.

Như vậy, một câu hỏi đặt ra là liệu ong mật có thể bay được trên Sao Hỏa haykhông? Để trả lời cho câu hỏi này, các chuyên gia cấy ghép cà chua của Nhật Bảnđã làm một thí nghiệm và phát hiện, trọng lực của Sao Hỏa mặc dù chỉ bằng 1/3Trái Đất, tuy nhiên nó vẫn có thể giúp cho ong mật bay được trên bề mặt Sao Hỏa.

Do có vai trò quan trọng giúp thụ phấn cho các cây trồng nông nghiệp, hy vọngtrong tương lai ong mật sẽ có mặt nhiều trên Sao Hỏa.

Cụ thể trong quá trình thí nghiệm, các chuyên gia đã cho khoảng 30 con ong mậtvào trong một chiếc hộp, đặt vào trong máy bay và mô phỏng trong môi trườngtrọng lực của vũ trụ, sau đó các chuyên gia thực hiện chuyến bay trên bầu trờiThái Bình Dương.

Trong khoảng thời gian vài chục giây vào thời khắc máy bay cất và hạ cánh đã tạora được một môi trường trọng lực nhỏ để quan sát cử động của ong mật. Kết quảphát hiện, khi ở trạng thái không trọng lực, ong mật đã nhiều lần va đập vàotường và không thể bay được.

Tuy nhiên, khi tạo ra môi trường trọng lực thấptương tự ở Sao Hỏa, ong mật lại có thể vừa kiểm soát được cơ thể vừa có thể bayđược.

Sau khi trải qua môi trường trọng lực thấp, khả năng bay của chúng đã tiến bộ rõnét. Lúc này, các chuyên gia đã quan sát được cử động bay lượn của chúng trongmôi trường không khí tĩnh lặng khi lấy mật.

Quan hệ giữa hoạt động bay của côn trùng và trọng lực vẫn còn rất nhiều bí mật.Đây là lần đầu tiên, các chuyên gia Nhật Bản thực hiện thí nghiệm bay của côntrùng trong môi trường trọng lực tương tự như trên Sao Hỏa./.

Ngọc Thúy (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.