Ông Netanyahu dọa nếu tái đắc cử “sẽ không có nhà nước Palestine”

Trong nỗ lực nhằm giành thêm phiếu ủng hộ từ các cử tri cực hữu ở Israel, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố nếu ông đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 17/3, “sẽ không có nhà nước Palestine nữa.”
Ông Netanyahu dọa nếu tái đắc cử “sẽ không có nhà nước Palestine” ảnh 1Thủ tướng Benjamin Netanyah. (Nguồn: AFP/TTXVN)

THX và AFP đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 16/3 đã nói với trang tin điện tử NRG (Israel) rằng nếu ông đắc cử trong cuộc bầu cử ngày 17/3, “sẽ không có nhà nước Palestine nữa.”

Hiện, ông Netanyahu đang cố gắng để giành thêm phiếu ủng hộ từ các cử tri cực hữu ở Israel vốn ủng hộ Đảng Ngôi nhà Do Thái theo đường lối dân tộc chủ nghĩa. Do đó, ông Netanyahu đã tiến hành một cuộc đấu vào phút cuối cùng (ngay trước thềm của cuộc bầu cử) để giành những lá phiếu ủng hộ từ những cử tri ủng hộ cánh hữu.

Ông Netanyahu còn cam kết sẽ không bao giờ cho phép người Palestine lập thủ đô ở khu vực phía Đông của Jerusalem và hứa hẹn sẽ xây hàng nghìn ngôi nhà cho những người định cư Do Thái.

Các điểm bỏ phiếu của cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn tại Israel sẽ được mở cửa vào lúc 5 giờ giờ GMT (khoảng 12 giờ trưa giờ Hà Nội) ngày 17/3.

Các chuyên gia bầu cử nhất trí rằng nhiều khả năng đây sẽ là một cuộc trưng cầu ý dân về những năm tại nhiệm vừa qua của ông Netanyahu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục