Ông Obama thúc Thượng viện duyệt dự luật thu thập dữ liệu điện thoại

Tổng thống Obama đề nghị Thượng viện sớm thông qua dự luật cải cách đạo luật “USA Patriot Act” liên quan đến thu thập dữ liệu điện thoai của hàng chục công dân, sẽ hết hạn vào ngày 1/6 tới.
Ông Obama thúc Thượng viện duyệt dự luật thu thập dữ liệu điện thoại ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 26/5 một lần nữa hối thúc Thượng viện thông qua dự luật liên quan tới việc thu thập dữ liệu điện thoại của hàng triệu công dân.

Phát biểu trong cuộc họp báp tại Nhà Trắng, ông Obama đề nghị các nhà lập pháp của Thượng viện sớm vượt qua tình trạng bế tắc hiện nay để thông qua dự luật cải cách đạo luật “USA Patriot Act” sẽ hết hạn vào ngày 1/6 tới.

Ông Obama cho rằng các Thượng nghị sỹ, ngay trong dịp nghỉ lễ tới ngày 31/5 này, hãy tìm cách thương lượng và trao đổi với nhau để giải quyết một vấn đề mà ông cho là “có tầm quan trọng với an ninh quốc gia và quyền của công dân này.”

Lời kêu gọi của Tổng thống Obama được đưa ra sau khi Thượng viện Mỹ ngày 23/5, với 54 phiếu ủng hộ và 45 phiếu chống, đã bỏ phiếu bác bỏ dự luật hạn chế Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) thu thập dữ liệu điện thoại từng được Hạ viện Mỹ thông qua trước đó.

Thủ lĩnh phe đa số Cộng hòa, Thượng nghị sỹ Mitch McConnell cho biết ngày 31/5, sớm hơn dự định một ngày, ngay sau khi trở lại làm việc Thượng viện sẽ xem xét cách thức không để đạo luật trên đây hết hiệu lực vào ngày 1/6.

Đạo luật “USA Patriot Act” được áp dụng sau vụ khủng bố ngày 11/9/2001 nhằm tăng cường bảo vệ an ninh.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Barack Obama đã phải đối mặt với sự chỉ trích mạnh mẽ từ dư luận sau khi cựu nhân viên Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden chạy ra nước ngoài, công bố các tài liệu theo đó NSA bị cáo buộc thu thập hàng triệu cuộc điện thoại, thư điện tử và dữ liệu mạng của hàng triệu công dân Mỹ, đồng thời nghe lén nhiều nguyên thủ quốc gia kể cả các đồng minh thân cận của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.