Ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ

Với số phiếu tín nhiệm đạt 96,15%, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021.
Ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ảnh 1Ông Trần Việt Trường phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ngày 15/10, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021, đã tổ chức Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) để tiến hành công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Tại Kỳ họp, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021, với số phiếu tín nhiệm đạt 96,15%.

Ông Trần Việt Trường sinh ngày 15/4/1971, quê quán xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang; trình độ chuyên môn Đại học Kỹ thuật Điện-Điện tử, Thạc sỹ Chính trị học, Tiến sỹ Quân sự; trình độ lý luận chính trị Cao cấp.

[HĐND thành phố Cần Thơ: Cơ bản giữ giá đất nông nghiệp và đất đô thị]

Ông Trần Việt Trường từng kinh qua các chức vụ: Phó Bí thư, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; Bí thư Quận ủy Ninh Kiều; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Trần Việt Trường khẳng định sẽ cố gắng hết sức mình, tận tụy với công việc, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương, trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc tiền nhiệm qua các thời kỳ.

Ông Trần Việt Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ ảnh 2Chủ tịch UBND thành phố Trần Việt Trường (trái) và nguyên Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Mạnh. (Ảnh: Ngọc Thiện/TTXVN)

Ông không ngừng học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, chủ động sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của nhân dân, nguyện đem hết khả năng của mình chung sức đồng lòng cùng tập thể Ban cán sự Đảng và các thành viên Ủy ban Nhân dân thành phố chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV đã đề ra, phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, là trung tâm, đô thị hạt nhân của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Cũng tại Kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đối với ông Trương Quang Hoài Nam (do nhận nhiệm vụ mới); miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đối với ông Lê Quang Mạnh (do nhận nhiệm vụ mới).

Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ cũng xem xét và quyết nghị một số nội dung quan trọng như sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; điều chỉnh, phân bổ dự toán chi ngân sách thành phố năm 2020.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục