Ông Trump thách thức ông Biden chứng minh cáo buộc gian lận là sai

Tổng thống Trump tuyên bố ứng cử viên Joe Biden sẽ chỉ có thể trở thành Tổng thống Mỹ nếu chứng minh một cách thuyết phục rằng thắng lợi bầu cử không nhờ gian lận.
Ông Trump thách thức ông Biden chứng minh cáo buộc gian lận là sai ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và ông Joe Biden. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Theo TASS, Tổng thống Donald Trump ngày 27/11 tuyên bố ứng cử viên Joe Biden của đảng Dân chủ sẽ chỉ có thể trở thành Tổng thống Mỹ nếu chứng minh một cách thuyết phục rằng thắng lợi bầu cử mà ông giành được không nhờ gian lận.

[Ông Trump khẳng định sẽ rời Nhà Trắng nếu Cử tri đoàn bầu ông Biden]

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump viết: “Ông Biden chỉ có thể bước vào Nhà Trắng trên cương vị Tổng thống nếu chứng minh rằng '80 triệu phiếu bầu' của ông ấy không có được theo cách gian lận hoặc bất hợp pháp. Khi bạn quan sát những gì đã xảy ra ở Detroit, Atlanta, Philadelphia và Milwaukee - những nơi xuất hiện tình trạng gian lận cử tri một cách phổ biến, ông ta đang đối mặt với một vấn đề không thể giải quyết được.”

Ngay sau khi đoạn tweet trên được đăng tải, trang Twitter đã đánh dấu tuyên bố của Tổng thống Trump có chứa những khẳng định đang gây tranh cãi về tình trạng gian lận bầu cử.

Trước đó, chiến dịch của ông Trump liên tục cáo buộc chiến dịch của ông Biden đã gian lận, nhưng không đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Các đơn kiện của phe ông Trump nộp ở các bang chiến trường đều bị toà án bác bỏ, đồng thời nhiều bang đã chính thức xác nhận chiến thắng dành cho ông Biden.

Theo truyền thông Mỹ, ông Biden giành được tới 306 phiếu đại cử tri, so với 232 phiếu của ông Trump.

Từ hàng chục năm nay, truyền thông Mỹ đã có truyền thống dự báo kết quả dựa theo số liệu bầu cử từ các bang. Năm nay là một ngoại lệ khi ông Trump chưa thừa nhận thất bại và tuyên bố chỉ rời Nhà Trắng nếu như đại cử tri bỏ phiếu bầu ông Biden làm Tổng thống.

Theo dự kiến, các đại cử tri sẽ bỏ phiếu vào ngày 14/12./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục