Theo Bộ trên, Oracle đã chấp nhận nộp phạt vì đã không tuân thủ những quyđịnh trong việc bán các giấy phép phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho Cơ quan quảnlý dịch vụ chung của chính phủ (GSA), theo một hợp đồng được hai bên ký kết hồinăm 1998.
Oracle đã không cung cấp cho GSA thông tin tổng hợp, chính xác và cập nhật vềhoạt động kinh doanh thương mại, bao gồm các khoản tiền chiết khấu giành chokhách hàng.
Tập đoàn này còn chủ ý đưa ra những tuyên bố giả mạo về hoạt động kinh doanhvà những khoản chiết khấu, khiến Chính phủ Mỹ phải chịu mức chiết khấu thấp hơnvà rốt cục phải trả giá cao hơn so với bình thường cho các sản phẩm của Oracle.
Vụ việc bị phát giác từ năm 2007 khi một nhân viên của Oracle đệ đơn tố cáorằng tập đoàn đã lừa gạt chính phủ trong các hợp đồng làm ăn. Khi vụ này đượcgiải quyết xong, nhân viên đó sẽ được nhận 40 triệu USD./.