PAHO cảnh báo về khả năng lây lan của biến thể Omicron tại châu Mỹ

Giám đốc Tổ chức Y tế liên Mỹ Carissa Etienne cho biết hiện các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định rõ liệu Omicron có khả năng lây truyền mạnh hơn các biến thể khác hoặc gây bệnh nặng hơn hay không.
PAHO cảnh báo về khả năng lây lan của biến thể Omicron tại châu Mỹ ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Manaus, bang Amazonas, Brazil ngày 22/1/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 1/12, Tổ chức Y tế liên Mỹ (PAHO) cảnh báo biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 có khả năng sẽ sớm lây lan sang các quốc gia Bắc Mỹ và Nam Mỹ sau khi Canada và Brazil vừa xác nhận đã phát hiện các ca đầu tiên nhiễm biến thể mới này.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, Giám đốc PAHO Carissa Etienne cho biết hiện các nhà khoa học vẫn chưa thể xác định rõ liệu Omicron có khả năng lây truyền mạnh hơn các biến thể khác hoặc gây bệnh nặng hơn hay không.

Theo bà, chỉ khi hoàn thành các nghiên cứu đầy đủ, các chuyên gia mới có thể xác định mức độ lây truyền hoặc mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron.

[Cuba nâng cấp vaccine nội địa để phòng ngừa biến thể Omicron]

Ngoài ra, người đứng đầu PAHO cũng kêu gọi người dân không nên quá sợ hãi. PAHO cho biết trong tuần qua ở Bắc Mỹ, các ca mắc COVID-19 tại Canada và Mỹ vẫn ở mức ổn định, trong khi các ca mắc bệnh và tử vong ở Mexico đã giảm hơn 20% so với trước đó.

Trong khi đó, tất cả các quốc gia tại Trung Mỹ, trừ Panama, đều ghi nhận số ca mắc và tử vong do COVID-19 giảm đáng kể.

Tại Nam Mỹ, số ca mắc COVID-19 ở các nước Chile, Argentina, Paraguay, Peru và Uruguay đã có dấu hiệu tăng trở lại trong vài tuần qua, trong khi số ca mắc tại Brazil, Colombia và Ecuador lại có chiều hướng giảm dần.

Cùng ngày, Ecuador và Colombia tuyên bố trì hoãn kế hoạch mở lại biên giới trên đất liền giữa hai nước cho đến ngày 15/12 tới nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm biến thể Omicron.

Trước đó, ngày 21/11, chính phủ hai quốc gia Mỹ Latinh này đã đạt thỏa thuận về việc mở cửa trở lại biên giới chung bắt đầu từ tháng 12, sau 20 tháng áp đặt hạn chế nhằm tăng cường công tác chống dịch COVID-19.

Theo Văn phòng phụ trách báo chí của Tổng thống Guillermo Lasso, quyết định trì hoãn kế hoạch mở lại biên giới trên đất liền với Colombia là một trong những biện pháp ứng phó với tình hình dịch bệnh hiện nay và là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe của người dân Ecuador.

Về phần mình, trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Ivan Duque khẳng định biện pháp này được đưa ra với mục đích tăng cường hợp tác về y tế giữa hai quốc gia. 

Chính phủ Ecuador mới đây cũng đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với những người nước ngoài đến từ một số quốc gia châu Phi nhằm ngăn chặn nguy cơ biến thể Omicron lây lan vào quốc gia Nam Mỹ này. 

Trong khi đó, Colombia hiện không có đường bay thẳng nào đến châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục