Pakistan giành quyền kiểm soát căn cứ ở Karachi

Quân đội nước Pakistan đã giành lại quyền kiểm soát căn cứ không quân ở Karachi, sau 17 giờ giao tranh với các phiến quân Taliban.
Chính phủ Pakistan ngày 23/5 cho biết quân đội nước này đã giành lại quyền kiểmsoát căn cứ không quân của lực lượng Hải quân Mehran ở Karachi, miền Nam nướcnày, sau 17 giờ giao tranh với các phiến quân Taliban.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehman Malik, khoảng 6 phiến quân Taliban tối22/5 đã trèo tường vào căn cứ không quân trên từ 3 khu vực khác nhau. Các taysúng đã tấn công 3 nhà chứa máy bay ở căn cứ, khiến 10 nhân viên an ninh thiệtmạng, 15 người khác bị thương, phá hủy hoàn toàn hai chiếc máy bay tuần tra trênbiển P-3c Orion mà Mỹ mới chuyển tới và đốt cháy một số máy bay khác.

Trong cuộc giao tranh, 4 tên khủng bố đã bị tiêu diệt, trong khi 2 tên cònlại được cho là đã trốn thoát. Ông Malik cũng cho biết báo động an ninh đã đượcáp đặt tại các thành phố lớn ở Pakistan nhằm đề phòng những vụ tấn công tương tựtrong tương lai.

Đây là vụ tấn công tồi tệ nhất nhằm vào một căn cứ quân sự ở Pakistan kể từtháng 10/2009 khi các phần tử khủng bố Hồi giáo chiếm giữ một cơ quan chỉ huyquân sự ở Rawalpindi, gần thủ đô Islamabad, trong suốt hai ngày và sát hại 22con tin.

Đây cũng là vụ tấn công nghiêm trọng thứ hai kể từ Taliban tuyên bố sẽ trảthù cho cái chết của trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden hôm2/5 vừa qua.

Ngay sau khi Pakistan giành lại quyền kiểm soát căn cứ quân sự tại Karachi,một vụ nổ bom đã xảy ra trên một cây cầu thuộc tuyến đường cao tốc nối thủ đôIslamabad với thành phố Peshawar ở Tây Bắc Pakistan. Vụ nổ khiến cây cầu bị hưhại nặng, song không gây thương vong.

Với 16 triệu dân, thành phố cảng Karachi là thành phố lớn nhất Pakistan, đồngthời là thủ đô tài chính của quốc gia này. Đây cũng là thành phố đóng vai tròquan trọng trong việc hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng của NATO đang chống lạiphiến quân Taliban ở Afghanistan.

Chính phủ Mỹ và Anh ngày 23/5 đã lên tiếng chỉ trích cuộc tấn công củaTaliban nhằm vào căn cứ quân sự ở Karachi.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nêu rõ nướcnày lên án mạnh mẽ cuộc tấn công khủng bố ở Karachi.

Phía Mỹ cam kết hợp tác vớiPakistan trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, bất chấp sự chỉ trích vềcuộc đột kích hạ sát thủ lĩnh mạng lưới Al-Qaeda Bin Lađen trên lãnh thổPakistan, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã phát biểu trên đài BBC rằng ông sẵn sàngra lệnh thực hiện một sứ mệnh tương tự nếu phát hiện mục tiêu quan trọng khác ởPakistan hoặc ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Bộ trưởng Ngoại giao Anh William Hague ngày 23/5 cũng kịch liệt lên án vụ tấncông ở Karachi và gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Ông tuyên bố London sẵn sàng sát cánh cùng Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục