Pakistan: Rơi máy bay trực thăng quân sự, 12 người thiệt mạng

Giới chức Pakistan cho biết đêm 6/8, một chiếc trực thăng quân sự của quân đội nước này đã bị rơi ở vùng núi gần huyện Tây Bắc Mansehra, khiến 12 người thiệt mạng.
Pakistan: Rơi máy bay trực thăng quân sự, 12 người thiệt mạng ảnh 1Máy bay vận tải Mi-17. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Pakistan cho biết đêm 6/8, một chiếc trực thăng quân sự của quân đội nước này đã bị rơi ở vùng núi gần huyện Tây Bắc Mansehra, khiến 12 người thiệt mạng.

Theo một s​ỹ quan cảnh sát cấp cao, vụ tai nạn xảy ra với chiếc trực thăng Mi-17 chở các nhân viên y tế cùng hàng cứu trợ khởi hành từ thành phố Rawalpindi tới khu vực Bắc Gilgit để trợ giúp những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Nạn nhân là các thành viên phi hành đoàn và nhân viên y tế. Nhân chứng cho biết trực thăng đã bốc cháy sau khi rơi xuống và tất cả các thi thể đều bị thiêu rụi. Những mảnh vỡ rơi xuống khu vực núi, cản trở công tác cứu hộ.

Nguyên nhân tai nạn có thể là do thời tiết xấu. Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân.

Đây là vụ rơi trực thăng quân sự thứ hai của quân đội Pakistan kể từ đầu năm nay.

Trước đó, đầu tháng 5, một trực thăng quân sự Mi-17 rơi xuống một khu nghỉ dưỡng ở thung lũng Natlar, miền Bắc nước này, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 2 đại sứ nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.