Pakistan thử thành công tên lửa có tầm bắn tới 2.750 km

Bộ Quốc phòng Pakistan không cho biết tên lửa này được bắn từ đâu mà chỉ tiết lộ nó đã va chạm với mục tiêu tại một địa điểm nào đó trên Biển Arab.
Pakistan thử thành công tên lửa có tầm bắn tới 2.750 km ảnh 1Tên lửa tầm xa Shaheen-3. (Nguồn: tribune.com.pk)

Kyodo dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pakistan cho biết nước này ngày 9/3 đã thử thành công tên lửa tầm xa Shaheen-3 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và thông thường với tầm bắn tới 2.750 km.

Bộ này cho biết “vụ phóng thử (tên lửa) là nhằm kiểm định các thông số kỹ thuật và thiết kế khác nhau của một hệ thống vũ khí ở tầm bắn tối đa”, “một cột mốc quan trọng có ý nghĩa lịch sử” và “một bước tiến lớn hướng tới việc tăng cường năng lực quốc phòng của Pakistan."

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Pakistan không cho biết tên lửa này được bắn từ đâu mà chỉ tiết lộ nó đã va chạm với mục tiêu tại một địa điểm nào đó trên Biển Arab.

Các mẫu tên lửa Shaheen, trong đó có Shaheen-2 với tầm bắn 2.000 km, đã được bắn thử trước đây, nhưng Shaheen-3 đã đánh dấu lần thử đầu tiên của một hệ thống tên lửa có thể bắn trúng bất cứ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ấn Độ. Được biết, các tên lửa Shaheen có thể được bắn từ các bệ phóng di động nhưng phần lớn được phóng từ trường bắn Sonmiani ở gần Karachi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.