Pakistan tiêu diệt hàng chục phần tử khủng bố ở Bắc Waziristan

Quân đội Pakistan ngày 11/10 thông báo các máy bay chiến đấu nước này đã tiêu diệt 22 phần tử khủng bố tại khu vực bộ lạc Bắc Waziristan, Tây Bắc Pakistan, giáp biên giới với Afghanistan.
Pakistan tiêu diệt hàng chục phần tử khủng bố ở Bắc Waziristan ảnh 1Máy bay Pakistan không kích ở Bắc Waziristan. (Nguồn: AFP)

THX đưa tin, quân đội Pakistan ngày 11/10 thông báo các máy bay chiến đấu nước này đã tiêu diệt 22 phần tử khủng bố tại khu vực bộ lạc Bắc Waziristan, Tây Bắc Pakistan, giáp biên giới với Afghanistan.

Thông báo của quân đội có đoạn: "Các cuộc không kích tối 10/10 đã tiêu diệt 22 tên khủng bố và phá hủy 6 hang ổ của chúng tại khu vực phía trước thị trấn Datta Khel thuộc Bắc Waziristan, gần biên giới Pakistan-Afghanistan."

Hiện chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Taliban và các nhóm phiến quân khác đang được tăng cường ở Bắc Waziristan. Đã có gần 3.000 phiến quân bị tiêu diệt kể từ khi chiến dịch này được phát động hồi tháng 6 năm ngoái.

Các quan chức quân sự cho biết tàn quân Taliban đã tháo chạy về khu vực núi non hiểm trở để tránh các đợt không kích và các máy bay chiến đấu của Pakistan hiện đang tập trung vào khu vực núi non để quét sạch các hang ổ còn lại của chúng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.